Công an Cần Thơ xử lý 48 vụ xã hội đen cho vay nặng lãi

Năm 2018, Công an Cần Thơ đã tập trung phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ theo kiểu 'xã hội đen'.

Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; tình hình kinh tế - xã hội của thành phố phát triển ổn định. Trong những thành tựu chung của Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ, có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an TP Cần Thơ.

Trong năm 2018, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng thực hiện quyết liệt 9 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Trong năm 2018, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng thực hiện quyết liệt 9 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Theo đó, Công an thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. Huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Trong công tác phòng chống tội phạm, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng thực hiện quyết liệt 9 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo các chuyên đề giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm. Trong năm, tội phạm hình sự đã giảm từ 400 vụ (năm 2017) xuống 385 vụ. Trong đó, đã điều tra, khám phá nhanh 10/10 vụ trọng án; bắt và khởi tố 11 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ khác duy trì công tác tuần tra từ 22 giờ đêm đến sáng để bảo vệ ANTT cho thành phố vào những ngày cận Tết.

Đặc biệt, với phương châm “không để xã hội đen có đất sống tại thành phố Cần Thơ”, CATP đã chủ động mở cao điểm tấn cống, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ theo kiểu “xã hội đen”; kết quả lực lượng công an TP phát hiện, xử lý 48 vụ, 115 đối tượng, khởi tố hình sự 7 vụ, 17 đối tượng về tội hoạt động cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ phát sinh khi các đối tượng đi đòi nợ, siết nợ.

Bên cạnh đó, Công an TP Cần Thơ còn chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phát hiện, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Từ đó đã phát hiện 4 vụ, bắt 30 đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó có 6 đối tượng có quốc tịch nước ngoài, 1 đối tượng nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam.

Đồng thời, phát hiện điều tra khởi tố 2 vụ, 3 đối tượng về tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (so với năm 2017 đã giảm 1 vụ), thiệt hại tài sản 1.783 tỷ đồng, đã thu hồi 500 triệu đồng.

Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, trong năm 2018, công an TP có 715 tập thể và 2.680 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ công an, UBND TP, các ngành, cấp biểu dương khen thưởng. Nổi bật như Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công hạng III cho 1 cá nhân; Huy chương vì ANTQ cho 19 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen chó 2 cá nhân…

Đại tá Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Trong năm 2019, Công an TP sẽ tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND TP triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; tập trung đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm, nhất là các băng nhóm hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi…

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cong-an-can-tho-xu-ly-48-vu-xa-hoi-den-cho-vay-nang-lai-d138950.html