Công an Cần Thơ xây dựng cầu nông thôn cho người dân

Ngày 11/9, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với UBND Thị trấn Cờ Đỏ tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Kênh Ngang Nhỏ tại ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ.

Cầu Kênh Ngang Nhỏ được thiết kế với chiều dài 31m, ngang 4m, hành lang bảo vệ cao 0,8m, trọng tải 2,5 tấn. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép với tổng kinh phí xây dựng 1 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó, Công an TP Cần Thơ vận động 500 triệu đồng từ các vị mạnh thường quân, phần còn lại được cân đối từ các nguồn xã hội hóa của địa phương và nhân dân đóng góp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Cầu giao thông nông thôn nói trên là một trong nhiều công trình đã được Công an thành phố vận động đóng góp kinh phí xây dựng, góp phần cùng huyện Cờ Đỏ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” và đón nhận danh hiệu “Huyện nông thôn mới” vào ngày 16/9 tới đây.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu.

Khi cầu Kênh Ngang Nhỏ được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại cũng như giao thương hàng hóa của bà con được dễ dàng, thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân thị trấn Cờ Đỏ thời gian tới. Dự kiến cầu sẽ được hoàn thành trước dịp Tết dương lịch năm 2021.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cong-an-can-tho-xay-dung-cau-nong-thon-cho-nguoi-dan-d161310.html