Công an Cần Thơ tính khép lại vụ 'đạo diễn tố bị đánh' bằng xử phạt hành chính

Tối 19.11, Công an TP.Cần Thơ cho biết, hướng xử lý vụ ông đạo diễn và ông tài xế xe ôm đều là phạt hành chính. Hiện Công an Q.Ninh Kiều đang hoàn tất hồ sơ.

Ông Việt lúc điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Facebook

Giải thích lý do xét nghiệm lúc dương tính, lúc âm tính

Vụ việc ông Đặng Quốc Việt (46 tuổi, ngụ P.2, Q.3, TP.HCM) - đạo diễn, giảng viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, tố bị Công an Cần Thơ còng tay, đánh đập, đối xử thậm tệ vì nghi ngờ mua bán ma túy mấy ngày qua vẫn chưa ngã ngũ.

Như báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, ông Việt phản ánh, ngày 9.11, ông thuê 1 người đàn ông tên Phan Trung Tính (43 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) chở đi chụp ảnh và chọn bối cảnh cho bộ phim do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức. Khi đến cầu Quang Trung (Q.Ninh Kiều), hai người dừng lại chụp hình thì Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) ập tới, dùng súng áp chế.

Ông Việt nói, công an vô cớ đánh đập và ép khai có tàng trữ ma túy khi đưa ông về trụ sở cơ quan điều tra. Quá trình bị bắt, ông Việt đánh rơi tiền cùng nhiều tài sản có giá trị. Ông Việt sau đó nhập viện điều trị bởi các vết thương mà ông cho là do Công an Cần Thơ đánh.

Cầu Quang Trung, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Thanh Nguyên

Công an Q.Ninh Kiều phản bác nội dung đơn ông Việt. Đơn vị này khẳng định, thời điểm khống chế ông Việt không có ai nổ súng, đánh đập hay còng tay. Ông Việt cũng không đánh rơi bất cứ đồ vật, tài sản nào. Trên đường đi ông này cũng không yêu cầu quay lại hiện trường tìm lại tài sản như nêu trong đơn. Kết quả xét nghiệm máu từ bệnh viện cho thấy ông Việt dương tính với chất Marijuana (cần sa).

Một vấn đề gây tranh cãi là ngày 13.11, ông Việt nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và được các bác sĩ ở đây tiếp tục làm các xét nghiệm, siêu âm. Theo đó, kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của ông Việt đều âm tính với các loại ma túy.

Giải thích về vấn đề trên, bác sĩ Nguyễn Dương - Trưởng Khoa Xét nghiệm (Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ) cho biết, việc Bệnh viện Chợ Rẫy có kết quả xét nghiệm ông Việt âm tính với các loại ma túy là điều hoàn toàn có thể xảy ra, dù trước đó Bệnh viện đa khoa Cần Thơ xét nghiệm dương tính.

Theo bác sĩ Dương, hàm lượng các chất của cần sa có trong cơ thể người sử dụng có thể bị đào thải qua thời gian nếu người hút ngưng hút trong thời điểm nhất định. Tùy vào định lượng, thói quen người hút cần sa mà cần ít hay nhiều thời gian để đào thải. Thông thường, các chất của cần sa sẽ tồn tại trong cơ thể người từ 7- 10 ngày mới đào thải hết.

Còn việc ông Việt cho rằng mình hút thụ động khói cần sa từ người lái xe ôm, bác sĩ Dương cho rằng chuyện này rất khó xảy ra. “Nếu người này (ông Việt) hút thụ động từ người lái xe ôm thì người hút phải hút rất nhiều và định lượng phải lớn và ở trong một không gian kín thì mới có thể xảy ra tình huống hút thụ động”, bác sĩ lý giải.

Kết quả xét nghiệm của ông Việt tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ - Ảnh: Thanh Nguyên

Cũng liên quan vấn đề trên, thiếu tá Hồ Việt Khởi - Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết, hiện có một số loại thuốc có thể làm ức chế tạm thời để lực lượng chức năng không thể xét nghiệm ra kết quả sử dụng các chất gây nghiện. “Các đối tượng sau khi sử dụng các chất gây nghiện nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra sẽ uống một số loại thuốc để làm thay đổi kết quả xét nghiệm”, thiếu tá Khởi nói.

Sẽ phạt hành chính

Trao đổi với PV, ông Phan Trung Tính - người chở ông Việt sáng 11.9, cho biết bản thân ông từng bị án tù 8 năm vì mua bán trái phép ma túy. Sau khi thụ án, ông trở về sống với mẹ, anh em, và làm đủ nghề để sống, chủ yếu là lái xe ôm.

Trong ngày 9.11, sau khi bị Công an Ninh Kiều đưa về cơ quan làm việc vì phát hiện trong người có hơn 27 gam cần sa dạng khô, kết quả xét nghiệm của ông Tín cũng dương tính với cần sa. Ông Tín giải thích đã sử dụng cần sa nhiều năm để… dễ ngủ vì mắc bệnh viêm xoang.

Số cần sa tang vật - Ảnh: Thanh Nguyên

Dù vậy, ông Tính khẳng định mình đã sửa chữa lỗi lầm và muốn quên đi những sai lầm cũ. “Tôi đã muốn hoàn lương, vậy mà công an vẫn bắt… oan tôi”, ông Tính nói. Tuy nhiên, theo pháp luật, trữ cần sa trái phép trong người thì đã là vi phạm, chưa nói đến việc sử dụng.

Hiện ông Tính sống với em trai và người mẹ già ngoài 70 tuổi, 2 mắt bà cụ đã bị lòa không còn nhìn thấy đường. Hằng ngày, ông Tính đi làm thuê, chạy xe để cùng em trai nuôi mẹ…

Do ông Tính và ông Việt đều không có hành vi mua bán chất cần sa, nên phía Công an TP.Cần Thơ cho biết, hướng xử lý là Công an Q.Ninh Kiều sẽ hoàn tất hồ sơ để phạt hành chính hai người này, khép lại vụ việc.

Nguyên Hồ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/cong-an-can-tho-tinh-khep-lai-vu-dao-dien-to-bi-danh-bang-xu-phat-hanh-chinh-101341.html