Công an Cần Thơ giúp dân 'vượt' triều cường

Trong 2 ngày (18 và 19/10), triều cường dâng cao khiến các tuyến đường nội ô trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) bị ngập sâu.

Đây là đợt triều cường lớn trong năm, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt, di chuyển của người dân.

CBCS Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận Ninh Kiều ra quân hỗ trợ người dân.

CBCS Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận Ninh Kiều ra quân hỗ trợ người dân.

Việc đến trường của học sinh gặp khó khăn, tại các cổng trường bị ngập sâu CBCS túc trực, tích cực hỗ trợ phụ huynh đưa các em qua điểm ngập.

Ông Nguyễn Quý Ninh, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cho biết, theo dự báo đợt điều cường này đạt đỉnh trong ngày 18 và 19/10 với mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Cần Thơ là 2,15m, cao hơn mức báo động 3 từ 0,10 - 0,15m. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường có khả năng đạt cấp độ 3. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày tại Cần Thơ lúc sáng sớm từ 6 - 8h, buổi chiều tối vào lúc 18 – 20h.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành khảo sát tình trạng ngập nước tại hồ Búng Xáng.

Một số hình ảnh CBCS Công an TP Cần Thơ giúp người dân "vượt" triều cường:

Trần Lĩnh - Trung Phạm (Ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/cong-an-can-tho-giup-dan-vuot-trieu-cuong-616127/