Công an các xã phát huy mô hình tuần tra liên ngành

Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng có nhiều xã giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam nên luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tuy nhiên, khi có lực lượng Công an chính quy về cơ sở, tình hình ANTT và ATGT các địa phương được giữ vững; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) được củng cố và đẩy mạnh; nhiều mô hình phòng chống tội phạm được phát huy hiệu quả cao; đặc biệt đẩy mạnh công tác tuần tra liên ngành…

Xã miền núi Hòa Bắc thuộc huyện Hòa Vang, giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trung tá Lê Văn Tư, Trưởng Công an xã cho biết, thời gian qua, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND cùng các Ban, ngành củng cố phong trào Toàn dân BVANTQ, xây dựng các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường đảm bảo ANTT, ATGT; phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng…

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Bắc bám thôn bản làm thủ tục hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân cho bà con dân tộc Cơ Tu.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Bắc bám thôn bản làm thủ tục hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân cho bà con dân tộc Cơ Tu.

Đặc biệt, tăng cường công tác tuần tra phòng chống tội phạm có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với dân phòng, dân quân, Kiểm lâm. Nhờ đó, xã Hòa Bắc được đánh giá đạt chuẩn “An toàn về ANTT, ATGT”. Từ công tác tuyên truyền vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ; tự nguyện tham gia phòng chống tội phạm. Mô hình “Thôn 3 không” (không có tội phạm, không tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình” phát huy hiệu quả và được nhân rộng trên toàn xã. Trong năm 2020, Công an xã Hòa Bắc đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Tương tự, xã miền núi Hòa Ninh có “thế mạnh” phát triển du lịch. Nơi đây có khu du lịch sinh thái Bà Nà và nhiều điểm du lịch khác, hằng năm tập trung hàng triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, địa bàn Hòa Ninh còn có hàng chục dự án trọng điểm của Quốc gia và thành phố đã và đang triển khai, tập trung hàng nghìn người lao động đến làm việc. Trung tá Lê Văn Cúc, Trưởng Công an xã Hòa Ninh cho biết, công tác tuần tra phối hợp giữa các lực lượng chức năng được địa phương thực hiện rất tốt từ nhiều năm qua, góp phần đảm bảo tình hình ANTT địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an xã rất chú trọng công tác xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt và các tổ chức bảo vệ ANTT ở cơ sở; chú trọng công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả cao trong việc vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ; vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống dịch bệnh, thiên tai bão lũ, giáo dục pháp luật cho các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy…

Nhiều mô hình phòng chống tội phạm được phát huy hiệu quả, điển hình như mô hình “2 không” (không làm mất tình làng nghĩa xóm và không để mất tài sản); hoặc mô hình “Đội xây dựng tự quản tham gia phòng, chống tội phạm tại nghĩa trang thành phố”…

Tại các xã Hòa Tiến và Hòa Phước, là hai địa phương giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, trước đây là địa bàn rất phức tạp về ANTT và ATGT. Tuy nhiên, theo Thiếu tá Vũ Nguyên Thành, Trưởng Công an xã Hòa Tiến, lực lượng Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền cùng các Ban, ngành xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, cùng nhiều mô hình phòng chống tội phạm phát huy có hiệu quả, như mô hình “Đảm bảo ANTT vùng giáp ranh”, mô hình “Hộ gia đình tự liên kết”, mô hình “Tờ rơi phòng chống tội phạm”, “Cổng trường bình yên”…

Đại úy Nguyễn Võ Anh Vũ, phụ trách Công an xã Hòa Phước cũng cho hay, từ việc củng cố phong trào Toàn dân BVANTQ của lực lượng Công an chính quy ở cơ sở, hiện xã đã đạt chuẩn về an ninh trật tự xã hội, là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập thể Công an xã Hòa Phước đạt giải cao trong hội thi CBCS Công an xã giỏi trong phong trào phát động phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2020 do Công an huyện Hòa Vang tổ chức...

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay, nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị và TTATXH cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, cũng như Bầu cử HĐND các cấp, Bầu cử Quốc hội khóa 15 sắp tới, Công an TP Đà Nẵng đã lập đoàn công tác kiểm tra về hoạt động của lực lượng Công an chính quy được bố trí về địa bàn các xã ở huyện Hòa Vang; kiểm tra về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ và thực hiện Quyết định 8394 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Qua kiểm tra cho thấy, mô hình tuần tra liên ngành theo Quyết định 8394 và 911 là mô hình đạt hiệu quả cao.

Đây là mô hình được Bộ Công an đánh giá cao trong tác giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH. Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên triển khai công tác đưa Công an chính quy về xã theo chủ trương của Bộ Công an và lực lượng Công an xã đã nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, với phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”, bám sát cơ sở, gắn bó với nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hồng Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/cong-an-cac-xa-phat-huy-mo-hinh-tuan-tra-lien-nganh-626781/