Công an các tỉnh Nam Trung bộ giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

Cơn bão số 12 vừa lắng dịu thì nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp lượng mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều vùng quê ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa ngập chìm trong lũ lụt, nhiều nơi bị chia cắt, cô lập. Nhiều người dân trong vùng lũ ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thật sự cảm phục khi chứng kiến hình ảnh CBCS Công an (CA) dầm mình trong mưa lũ để cứu hộ - cứu nạn rồi tất bật giúp dân khắc phục hậu quả.

CAH Vạn Ninh (Khánh Hòa) vận hành ca nô sơ tán người dân ở vùng lũ.

CAH Vạn Ninh (Khánh Hòa) vận hành ca nô sơ tán người dân ở vùng lũ.

Xuyên đêm sơ tán dân chạy lũ

Là huyện miền núi phía Tây Bắc Phú Yên nhưng mực nước trên sông Kỳ Lộ dâng cao từ chiều tối ngày 10-11 nhấn chìm nhiều làng quê ở xã Xuân Long, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam và và cả phố núi La Hai của H. Đồng Xuân. Phía hạ lưu dòng sông, các xã An Dân, An Thạch, An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Hiệp của H. Tuy An lũ lụt cũng dâng cao nhiều nơi. Cùng thời điểm này, tại thị xã Sông Cầu nước sông Tam Giang lên nhanh khiến cho nhiều nhà dân ở P. Xuân Phú và xã Xuân Lâm ngập lụt.

Từ chiều tối, CA các xã, thị trấn ở H. Đồng Xuân đến từng nhà và sử dụng loa cầm tay kêu gọi 11.148 người dân ở 3.790 hộ gia đình chủ động sơ tán tránh lũ. Trong đêm tối, 2 ca nô đưa 12 CBCS đến nơi lũ lụt dâng cao cứu nạn 16 người trong 2 gia đình thoát khỏi hiểm nguy. Đến chiều tối 10-11, 6 CBCS Trạm CSGT An Mỹ thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Phú Yên tất bật thu dọn đất đá, chặt dọn cây xanh đổ ngã tại km 1283 trên QL1A ở P. Xuân Thành, thị xã Sông Cầu. Trong khi đó, Đội CSGT số 1 vẫn chốt chặn tại km 76+100 trên QL 29 ngăn chặn người và xe nơi lũ lụt tràn qua mặt đường. Đến trưa cùng ngày, tổ tuần tra của Trạm CSGT An Mỹ dầm mình trong mưa, hướng dẫn giao thông, hỗ trợ cẩu kéo ô-tô tải BKS 49C-238.70 tự lật bên đường QL1A tại km 1354+00 ở xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, lũ lụt ập đến nhiều thôn xóm ở xã Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Thắng, Vạn Long, Vạn Khánh thuộc H. Vạn Ninh trong đêm 10-11. Từ chiều tối dân quân và CA 2 xã Vạn Phú, Vạn Bình đã phải chốt chặn một số tuyến đường nội xã, ngăn chặn người và xe vượt lũ. Thượng tá Lê Văn Tính- Trưởng CAH Vạn Ninh cho biết, khi lũ lụt dâng cao, Đại úy Phạm Minh Lâm- cán bộ Đội CSGT và Trung úy Phan Lê Nghiêm- cán bộ Đội tổng hợp luân phiên nhau điều khiển ca nô CA79-0268 ngược xuôi trong vùng lũ, sơ tán 58 người dân ở 25 hộ gia đình về trụ sở xã Vạn Bình trong đêm tối mịt.

Tại Bình Định, Đại tá Phan Sáu- Trưởng CATP cho biết : "Mực nước trên sông Hà Thanh trong nội thành dâng cao trong đêm 10-11, chia cắt nhiều khu dân cư ở các P. Nhơn Bình, Nhơn Phú, một số cung đoạn trên đường phố Hùng Vương và QL 19 ở nội thành Quy Nhơn cũng bị lũ lụt chia cắt với mực nước sâu từ 0,5 đến 1m. 25 CBCS Đội CSGT và 15 thanh niên xung kích CATP Quy Nhơn chia thành 8 tổ công tác cắm chốt, ngăn chặn không để người và xe vượt qua lũ lụt, đồng thời hỗ trợ sơ tán 67 người dân ở 25 hộ gia đình ngập lụt đến nơi tránh lũ an toàn.

CBCS CA tỉnh Phú Yên thu dọn vệ sinh môi trường ở Trường tiểu học Xuân Phú, thị xã Sông Cầu.

Giúp dân khắc phục hậu quả

Sáng 11-11, lũ vừa rút xuống để lại ngổn ngang bùn đất, rác thải, cành cây mục gãy trên các con đường, trong sân trường học học và các công sở. Từ sáng sớm, Đại tá Trần Trọng Hiền- Phó Giám đốc CA tỉnh Phú Yên trực tiếp chỉ huy CBCS thanh niên xung kích rời nội thành Tuy Hòa đến H. Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Do tỉnh lộ 641 còn ngập lụt nhiều đoạn nên 50 CBCS phải ngược đường tỉnh lộ 643 để theo QL29 về thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân. 35 CBCS khác cũng có mặt ở thị xã Sông Cầu rất sớm. Vừa dừng chân ở điểm đến, những đoàn viên thanh niên mặc sắc phục CA tất bật tay cuốc, tay xẻng thu dọn vệ sinh môi trường đường phố, công sở. Một số chiến sĩ trẻ với máy cưa cầm tay cùng với rìu, rựa chặt dọn những cây xanh đổ ngã bên đường.

Trong ngày 11-11, tổ công tác ở H. Đồng Xuân đã thu dọn vệ sinh nhiều đoạn phố ở nội thị với hơn 21 tấn bùn đất, rác thải vận chuyển trên 6 chuyến xe tải, tẩy rửa bùn đất tại Kho bạc Nhà nước và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp H. Đồng Xuân. Tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên), 35 CBCS tất bật thu dọn, tẩy rửa vệ sinh sân trường, phòng học, hành lang và bàn ghế tại Trường tiểu học Xuân Phú. Nữ Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hòa bày tỏ: "Trường có 20 lớp học với gần 500 học sinh nhưng tất cả đều ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng, không thể đảm nhiệm thu dọn vệ sinh môi trường sau lũ lụt. Giữa lúc thầy cô giáo nhà trường chưa biết tính toán sao thì CBCS CA đến hỗ trợ". Trung úy Đào Minh Hào- cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ CA tỉnh Phú Yên chia sẻ: "Sau thiên tai bão lũ mỗi nơi đều có khó khăn, được chia sẻ khó khăn đó, chúng tôi thật sự vinh dự và tự hào khi góp chút công sức để học sinh sớm trở lại lớp học sạch đẹp như chưa hề có lũ".

Tại Bình Định trong chiều ngày 11-11, Thượng tá Trương Văn Cung - Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn trực tiếp chỉ huy CBCS tất bật thu dọn vệ sinh môi trường, tẩy rửa bùn đất tại hai Trường THCS Nhơn Bình ở P. Nhơn Bình và Trường tiểu học Nguyễn Khuyến ở P. Trần Quang Diệu.

Bão lũ đi qua, khó khăn chồng chất nhưng người dân ở khu Nam Trung bộ thật sự ấm lòng khi lực lượng CA chủ động đến với dân, giúp dân khắc phục hậu quả bằng những hành động cụ thể. góp phần nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ CA.

H.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_234409_cong-an-cac-tinh-nam-trung-bo-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-bao-lu.aspx