Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước tiếp tục triển khai công tác năm 2019

Ngày 14-1, Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước tiếp tục tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019...

* Công an Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội

Ngày 14-1, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh và các phòng nghiệp vụ.

Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2018, Công an Quảng Trị đã thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, chương trình của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.

Đại tá Trần Đức Việt phát biểu triển khai công tác Công an năm 2019 của Công an Quảng Trị.

Điều tra khám phá 312 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 533 đối tượng, đạt tỉ lệ 88,1%, vượt chỉ tiêu của Bộ Công an đề ra 13,1%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 18,1%, vượt 2,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đạt 91,7%. Tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các loại tội phạm được kiềm chế, không phát sinh tội phạm có tổ chức…

Năm 2019, Công an Quảng Trị tiếp tục chú trọng và đẩy mạnh công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm. Kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phấn khởi, chúc mừng và biểu dương các kết quả Công an Quảng Trị đạt được; mong muốn, cũng như đề nghị trong năm 2019, Công an Quảng Trị sẽ đạt được những kết quả công tác cao hơn nữa, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cũng tại hội nghị, thừa sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đại tá Trần Đức Việt đã trao tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 11 tập thể và Danh hiệu Đơn vị Tiên tiến cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác Công an năm 2018.

*Công an tỉnh Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018

Trong ngày 14-1, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre phát biểu tại Hội nghị.

Trong Báo cáo tổng kết công tác 2018 của Công an tỉnh Bến Tre nêu rõ, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các Ban, ngành, đoàn thể cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, CBCS Công an tỉnh Bến Tre đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 tiếp tục được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 84%, tệ nạn xã hội giảm trên 17%, tai nạn giao thông kéo giảm trên cả 3 tiêu chí so với năm 2017…

Với thành tích đạt được, năm 2018 Công an tỉnh Bến Tre vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ. Ngoài ra, còn có các đơn vị nghiệp vụ: Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Tham mưu thuộc Công an tỉnh Bến Tre cũng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ.

* Công an tỉnh Vĩnh Phúc được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Ngày 14-1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ cho các đơn vị cơ sở.

Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị nêu rõ, năm 2018, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo, chú trọng đổi mới các nội dung, hình thức thi đua phù hợp với tình hình hiện nay, đề ra nhiều biện pháp thi đua thiết thực và đã tổ chức thực hiện đạt kết quả cao… Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và các tiền ổ nhóm tội phạm.

Trong năm, đã xảy ra 482 vụ phạm tội về TTXH, với 573 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 11.028. 702.000đ. Các chỉ tiêu công tác năm do Bộ Công an giao đều hoàn thành vượt mức như: Giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt tỷ lệ 90,1%; phạm pháp hình sự giảm 2 vụ; tỷ lệ án được điều tra làm rõ đạt 87,34% - án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ điều tra làm rõ 100%.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường, tập trung đẩy mạnh công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã phát hiện, xử lý nhiều vụ, việc, đối tượng vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được đẩy mạnh, tai nạn giao thông đạt mục tiêu 3 giảm. Đây là năm thứ 9 liên tiếp tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh không tăng về số vụ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Trì trao Huân Chương Chiến công Hạng 3 cho Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Với thành tích xuất sắc đạt được qua tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Công an tỉnh Vĩnh Phúc được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị cơ sở; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị cơ sở; Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 10 đơn vị cơ sở, 46 đơn vị trực thuộc cấp cơ sở…

Tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua ‘Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 có các đơn vị: Công an TP. Vĩnh Yên, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng an ninh điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng tổ chức cán bộ, Công an huyện Lập Thạch.

*Công an tỉnh Lào Cai giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp kéo dài

Sáng ngày 14-1, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai công tác Công an năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Bộ Công an có đồng chí thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục đào tạo Bộ Công an.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác ANTT, ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì ANTQ” do Bộ Công an phát động; đồng thời đề ra khẩu hiệu “Công an Lào Cai chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công an tỉnh đã tham mưu ban hành 23 Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác và 950 văn bản chỉ đạo toàn lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác Công an và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp kéo dài xảy ra. An ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn... được đảm bảo.

Năm 2018, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện năm công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành tội phạm băng, ổ nhóm phức tạp, tội phạm có tổ chức, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia PCTP, PCMT, phòng chống mua bán người; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án cao, đạt 91%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật được quan tâm. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng, nhiều hoạt động vinh danh, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được tổ chức trang trọng, được tuyên truyền sâu đậm trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sự lan tỏa trong CBCS và nhân dân. Công tác khen thưởng đã kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Qua đó góp phần động viên cán bộ chiến sĩ tự giác thi đua, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đạt được trên các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, năm 2018, Công an tỉnh đã có 1.003 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng. Trong đó có 4 Huân chương chiến công các hạng; 27 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 01 Cờ thi đua của Chính phủ; 03 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 05 Cờ thi đua của Bộ Công an; 06 Cờ thi đua của Tổng cục; 12 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 01 Chiến sỹ thi đua Toàn quốc; 12 Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng; 157 Bằng khen của Bộ Công an; 103 Bằng khen của UBND tỉnh; hàng trăm Giấy khen của các cấp, các ngành...

Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ, Công an tỉnh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

* Năm thứ 25 liên tục, Công an tỉnh Phú Thọ đạt được Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Công an trong phong trào thi đua Vì ANTQ

Ngày 14-1, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Châu, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an).

Năm 2018, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt không để phát sinh điểm nóng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra tại địa phương.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khám phá 615/686 vụ phạm pháp hình sự, (đạt tỷ lệ 89,6%), trọng án đạt 100%, xác lập và đấu tranh với 54 chuyên án. Trong đó, phát hiện, xử lý 296 vụ với 1.358 đối tượng phạm tội về cờ bạc; khởi tố 26 vụ với 27 bị can phạm tội về mại dâm; phát hiện và xử lý 144 vụ với 162 đối tượng phạm tội về kinh tế (nộp ngân sách Nhà nước trên 7 tỷ đồng); xử lý 460 vụ với 478 đối tượng phạm tội về môi trường (phạt 13 tỷ đồng); khởi tố 272 vụ với 369 bị can phạm tội ma túy; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 65 đối tượng truy nã (trong đó có 13 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).

Trong năm 2018, tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí.

Đồng chí Bùi Minh Châu, UVBCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị.

Với những thành tích trên, năm 2018, Công an Phú Thọ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây là năm thứ 25 liên tục, Công an tỉnh Phú Thọ đạt được Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Công an trong phong trào thi đua Vì ANTQ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Công an tỉnh Phú Thọ; đồng thời ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong năm 2018.

Đồng chí đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới phải luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh để tham mưu phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để làm tốt điều này, Công an tỉnh Phú Thọ cần chủ động làm tốt công tác tham mưu về mọi mặt, nắm chắc tình hình, dự báo, đánh giá đúng tình hình để tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo vệ ANTT trong mọi tình huống, không được chủ quan, bị động, bất ngờ. Trước mắt, tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, truy nã tội phạm, bảo vệ ANTT Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tại Hội nghị, 5 tập thể được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Vì ANTQ năm 2018; hàng chục tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thanh Bình; Q. Duy - N. Xuân; Minh Hiền; Trung Hiếu - Tống Huệ - Đức Cường; Hồng Minh- Quang Hưng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-quang-tri-trien-khai-cong-tac-nam-2019-529102/