Công an bố ráp đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' tại TPHCM

Các đơn vị thuộc Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP HCM triệt phá đường dây ma túy 'khủng' vận chuyển sang Hàn Quốc.

Lúc 19h ngày 30/7, lực lượng chức năng bất ngờ tập kích căn nhà K25, khu biệt thự Camllia Garden, huyện bình Chánh.

Lúc 19h ngày 30/7, lực lượng chức năng bất ngờ tập kích căn nhà K25, khu biệt thự Camllia Garden, huyện bình Chánh.

Các trinh sát ập đến căn nhà bất ngờ khiến các đối tượng bên trong không kịp trở tay.

Lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bố ráp cả trong lẫn bên ngoài căn nhà và không có đối tượng nào trốn thoát.

Tại K25, khu biệt thự Camllia Garden, thu giữ 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá, tổng trọng lượng khoảng 63kg.

Xung quanh khu vực này được bố trí dày đặc trinh sát và cảnh sát cơ động

khu Camllia Garden vài trăm mét cũng bị khám xét.

Các bịch ma túy đá và heroin được cất dấu trong các túi trà cất dấu tính vi.

Tại đây công an bắt giữ Lê Hồ Vũ, sinh năm 1987, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1988, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Cùng thời điểm, hai căn hộ 602 và 502, chung cư Mizuki Park, huyện Bình Chánh, khu Camllia Garden vài trăm mét cũng bị khám xét.

Tại đây tạm giữ nhiều đối tượng, như: gồm Lê Thị Thu Hà (Hà Tĩnh); Trần Thanh Nhã Uyên, (Khánh Hòa); Nguyễn Thị Thảo Duyên (Cà Mau); Lê Thành Luân (TPHCM); Nguyễn Cẩm Giang (Kiên Giang).

Đến rạng sáng 31/7, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét một địa điểm khác gần đó trên đường Nguyễn Văn Linh huyện Bình Chánh.

Việc mở rộng điều tra, Ban chuyên án có bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ thêm 55 kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Đến thời điểm này chuyên án A720.p đã bắt giữ tổng số 22 đối tượng, tang vật thu giữ 158 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, cùng nhiều tang vật khác.

Vinh Quang/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/anh-cong-an-bo-rap-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-khung-tai-tphcm-1077597.vov