Công an Bình Phước phối hợp bắt kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi, phòng trốn sang Campuchia

Công an tỉnh Bình Phước đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phối hợp truy bắt kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi, TP HCM.

Sáng 1-2, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước - Đại tá Dương Văn Mạnh đã ký công văn hỏa tốc gửi các đơn vị công an trực thuộc đề nghị thực hiện nghiêm công tác phối hợp, truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi).

Lê Quốc Tuấn là kẻ đã dùng súng AK báng xếp bắn chết 5 người và làm bị thương 3 người khác trên địa bàn huyện Củ Chi, TP HCM.

Công văn do đại tá Dương Văn Mạnh nêu lại nội dung hành vi phạm tội, tang vật vụ án mà Công an TP HCM truy nã Lê Quốc Tuấn.

Công văn hỏa tốc của Công an tỉnh Bình Phước

Công văn hỏa tốc của Công an tỉnh Bình Phước

Công văn nêu rằng: Nhận thấy đối tượng gây án rất manh động, có thể bỏ trốn lên các địa bàn lân cận TP HCM hoặc trốn qua Campuchia.

Công an tỉnh Bình Phước yêu cầu trưởng các phòng, trại, trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông báo nội dung vụ án, đặc điểm đối tượng và vật chứng cần truy tìm đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Quyết định truy nã

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Phước yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn và triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để chủ động truy bắt đối tượng.

Công văn cũng yêu cầu lãnh đạo các huyện biên giới phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, không để đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Lê Quốc Tuấn

Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước yêu cầu lãnh đạo công an các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước rà soát các tụ điểm đánh bạc, tránh trường hợp tái diễn như ở huyện Củ Chi, TP HCM. Địa bàn nào để xảy ra đánh bạc phức tạp thì lãnh đạo chịu trách nhiệm.

Nếu phát hiện thông tin liên quan, đề nghị thông báo đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, ông Lê Ngọc Phương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự; ông Nguyễn Đăng Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM và ông Dương Văn Mạnh - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Trước đó, Công an Thị xã Bến Cát ra thông báo nội dung có thể Lê Quốc Tuấn bơi sông từ Củ Chi (TP HCM) sang Bình Dương và yêu cầu người dân phát hiện thì báo công an, không được tự ý vây bắt vì đối tượng có thể có hung khí nguy hiểm.

Tối 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) về các tội: Giết người, Cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đặc điểm đối tượng: Cao 1,66m, nặng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2 cm trên trước đầu mày trái, sóng mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng dùng để gây án là súng AK bán xếp.

Đặc điểm vật chứng truy tìm: xe máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 301.98; xe máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 595.12.

Hiện các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP HCM đang truy tìm Lê Quốc Tuấn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến địa phương khác để ẩn náu.

Công an TP HCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện đối tượng cần báo ngay cho công an, viện kiểm sát, Ủy ban Nhân dân gần nhất. Hoặc gọi đến Công an TP HCM theo số 0909.626.363.

Đồng thời, Công an TP HCM kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật.

Chiều 29-1, Lê Quốc Tuấn đã dùng súng AK bắn vào nhóm người đánh bạc ở vườn nhãn xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi khiến 5 người chết, 3 người bị thương. Sau khi gây án, Tuấn lấy xe SH bỏ trốn sau đó lấy một xe Nouvo khác để tẩu thoát.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-binh-phuoc-phoi-hop-bat-ke-ban-chet-5-nguoi-o-cu-chi-phong-tron-sang-campuchia-20200201120016013.htm