Công an Bình Phước điều tra dấu hiệu phá hàng chục héc-ta rừng

Ngày 21.12, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ tố cáo có dấu hiệu phá hàng chục héc-ta rừng ở huyện Đồng Phú đã được chuyển cho cơ quan điều tra, xác minh...

Hiện trường vụ phá rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập, ngày 19.7.2018. Ảnh: H.H

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ban hành Thông báo số 728/TB-PC01 ngày 20.11.2018, với nội dung thông báo xung quanh đơn tố cáo của ông Trần Đức Lý (sinh 1974, thường trú tổ 3, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), về dấu hiệu một vụ phá rừng lớn...

Hình ảnh một cây rừng đã bị chặt hạ tại tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập. Ảnh: H.H

Theo Thông báo số 728, thì ông Lý đã tố cáo “từ tháng 1 đến tháng 7.2018, Công ty Hồng Phúc có dấu hiệu phá hàng chục héc-ta rừng tự nhiên để lấy đất trồng cây lâu năm tại khoảnh 6,7 tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập, do Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước quản lý. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chuyển Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước điều tra, xác minh”...

Được biết, liên quan đến hiện tượng phá rừng, trong 2 tháng qua, công luận đã phản ánh vụ phá rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập, vào ngày 19.7.2018. Dấu hiệu phá rừng là Nguyễn Đặng An (hộ khẩu thường trú thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) đã có hành vi thuê người vào rừng cưa hạ 24 cây rừng (đường kính từ 16-44cm).

Hạt kiểm lâm Đồng Phú đã thống kê có 24 cây rừng đã bị chặt hạ. Ảnh: H.H

Tuy nhiên đến nay, vụ phá rừng trên vẫn chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước xác minh, xử lý và trả lời công luận thỏa đáng. Chính vì vậy, người đứng ra tố cáo hiện tượng phá rừng là ông Trần Đức Lý đã tiếp tục có đơn gửi các cơ chức năng.

Ngoài vụ việc trên, Thanh tra Chính phủ cũng vào cuộc và đang xác minh một số vụ việc khác, liên quan đến tranh chấp giữa ông Lý với Trần Tấn Minh – nguyên giám đốc Ban quản lý rừng kinh tế Suối Nhung trước đây, trong việc hợp tác trồng cao su.

Sát bên hiện trường vụ phá rừng, rừng đã bị tàn phá để trồng điều. Ảnh: H.H

Do tranh chấp trên, từ tháng 3.2017 đến nay, xuất hiện một số đối tượng côn đồ liên tiếp hủy hoại tài sản của gia đình ông Lý. Ông Lý cũng tố cáo đối tượng Nguyễn Khánh Tùng có dấu hiệu chặt phá cây cao su của gia đình ông vào ngày 31.12.2015.

Đồng thời, thêm một đối tượng khác đã lợi dụng danh nghĩa là chủ doanh nghiệp có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, không trả tiền công của người làm thuê, thuê mướn những đối tượng giang hồ để hủy hoại tài sản của gia đình ông Lý. Đặc biệt, đối tượng này có hành vi mua bán đất rừng dự án nhằm trục lợi...

Theo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước, thì riêng các nội dung tố cáo liên quan đến tranh chấp đất rừng, dự án trồng cao su và hiện tượng côn đồ hủy hoại tài sản của gia đình ông Lý, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Đồng Phú xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Nếu ông Lý không đồng ý với kết quả giải quyết của Công an huyện Đồng Phú thì có quyền gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND huyện Đồng Phú để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

HOÀNG HƯNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-binh-phuoc-dieu-tra-dau-hieu-pha-hang-chuc-hec-ta-rung-648003.ldo