Công an Bình Dương khen thưởng các tập thể trong vụ triệt xóa tụ điểm sản xuất ma túy quy mô lớn

Các tập thể và chiến sĩ tham gia triệt xóa tụ điểm sản xuất ma túy trên địa bàn huyện Phú Giáo đã được Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao thưởng cho các tập thể

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao thưởng cho các tập thể

Sáng 1-12, Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng “nóng” cho Phòng PC04 và Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự (mỗi đơn vị 3 triệu đồng), thưởng Đội Kinh tế - Ma túy CA huyện Phú Giáo 2 triệu đồng vì có thành tích trong triệt xóa tụ điểm sản xuất ma túy vào đầu tháng 11-2020.

Dịp này, UBND huyện Phú Giáo cũng khen thưởng đột xuất cho Công an huyện Phú Giáo và 5 cán bộ chiến sĩ tham gia phá án.

Trước đó, ngày 8-11, Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công huyện Phú Giáo tổ chức tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm trên địa bàn phát hiện thanh niên điều khiển xe ô tô lưu thông với tốc độ cao nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Kiểm tra nhanh, lực lượng Công an phát hiện trong xe của đối tượng Nguyễn Bá Việt (SN 1983, quê tỉnh Bắc Ninh) cất giấu 1 bịch ma túy đá và 8 viên ma túy tổng hợp nên lập biên bản tạm giữ, đồng thời mời đối tượng về trụ sở để làm rõ. Qua đấu tranh, Công an huyện xác định Việt thuê 1 căn nhà ở phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một và 1 căn nhà ở phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát.

Từ thông tin trên, Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh bất ngờ ập vào khống chế các đối tượng trong căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh (khu phố 1, phường Hiệp An). Tại đây, lực lượng công an thu giữ 2.671 viên ma túy tổng hợp, 1 túi cỏ Mỹ, 2 túi ma túy đá, 1 máy dập khuôn dùng để sản xuất ma túy với nhiều hình mẫu cùng nhiều dao, súng hơi cồn tự chế và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại căn nhà không số thuộc tổ 8, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát (nơi ở trước đây của Việt) phát hiện và thu giữ thêm 29 viên ma túy tổng hợp, 3 bịch ma túy đá, 1 cân tiểu ly cùng nhiều hung khí các loại.

Việt khai, tự lên mạng tìm hiểu công thức làm ma túy tổng hợp rồi mua tiền chất từ các đối tượng không rõ lai lịch. Sau đó, tự nghiên cứu cách tổng hợp các tiền chất mua được thành ma túy tổng hợp rồi dùng máy nén thành viên để bán cho con nghiện.

Hiện Công an huyện Phú Giáo đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thảo Nguyên

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/cong-an-binh-duong-khen-thuong-cac-tap-the-trong-vu-triet-xoa-tu-diem-san-xuat-ma-tuy-quy-mo-lon-63757.html