Công an Bình Dương bắt nhóm tín dụng đen

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai đối tượng cầm đầu cùng với đồng bọn chuyên cho vay nặng lãi. 'Khách hàng' mà các đối tượng này hướng đến là những công nhân và lao động nghèo nhập cư đóng trên địa bàn tỉnh.

Tang vật của các đối tượng cho vay nặng lãi bị lực lượng công an Bình Dương thu giữ. Ảnh C.A Bình Dương cung cấp.

Chiều 22.9, trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện công an tỉnh Bình Dương xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ Nguyễn Trọng Quyền, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa và Nguyễn Đăng Nghĩa, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Phòng để điều tra về hành vi hoạt động tín dụng đen.

Theo đó, chỉ vì không thể xoay sở ra 4 triệu đồng đóng tiền nhà, chị N.T.D, ngụ TP.Thủ Dầu Một phải đi vay 4 triệu đồng của các đối tượng trên với tiền lãi mỗi ngày phải trả là 200 nghìn đồng. Chị D cũng biết là lãi cao nhưng vẫn phải cắn răng vay mượn vì đến hạn phải trả tiền thuê nhà, nếu không thì chủ nhà trọ đuổi ra đường.

Các đối tượng chuyên cho công nhân vay nặng lãi đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ. Ảnh C.A Bình Dương cung cấp.

Thế nhưng, với đồng lương công nhân ít ỏi, chị D không đủ khả năng trả lãi mỗi ngày 200 nghìn, nên bị các đối tượng đe dọa, uy hiếp và khủng bố. Quá hoảng sợ, chị cầu cứu công an. Lực lượng công an vào cuộc điều tra và tiến hành tạm giữ các đối tượng trên để xử lý.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều tổ chức tín dụng đen chuyên cho công nhân vay. Các tổ chức này hoạt động tinh vi, thuê những đối tượng hình sự để chuyên đòi nợ và siết nợ. Hệ lụy của tín dụng đen đã làm phát sinh nhiều loại tội phạm như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người…

Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Bình Dương đã ra quân trấn áp nhiều tổ chức tín dụng đen và truy bắt nhiều đối tượng để xử lý trước pháp luật.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-binh-duong-bat-nhom-tin-dung-den-632334.ldo