Công an Bình Dương bắt đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Bị anh Chệt yêu cầu ngừng hát karaoke gây ầm ĩ, Vủ Em về lấy súng bắn anh Chệt nhưng không trúng, hắn tiếp tục lấy dao đâm anh Chệt bị thương.

Ngày 11/11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vủ Em (27 tuổi, quê Sóc Trăng) điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí và Cố ý gây thương tích.

Công an bắt giữ, lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Vủ Em

Công an bắt giữ, lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Vủ Em

Thông tin từ công an, tối 10/11, anh Nguyễn Văn Chệt (26 tuổi, quê Hậu Giang), sống trong khu trọ ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát đi làm về thấy Nguyễn Văn Vủ Em, Hoàng Huy (28 tuổi, quê Kiên Giang) và 3 người khác đang hát karaoke ở phòng bên cạnh gây ồn ào nên yêu cầu tắt. Vủ Em không đồng ý nên cả hai xảy ra xô xát, nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Vủ Em lấy cây súng tự chế đã lên đạn cất dưới gầm tủ cùng túi nilon chứa một số viên đạn, bắn 3 phát về phía anh Chệt nhưng không trúng. Thấy Chệt bỏ chạy, Vủ Em đưa súng và túi đạn cho Huy cất giấu, đồng thời vào phòng lấy 2 con dao Thái Lan đi ra trước cửa dãy nhà trọ tiếp tục đánh nhau với Chệt làm anh này bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Bến Cát có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ Vủ Em. Tại cơ quan công an, Vủ Em khai, khẩu súng tự chế và số đạn trên mua trên mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cong-an-binh-duong-bat-doi-tuong-dung-sung-giai-quyet-mau-thuan-816908.vov