Công an Bình Chánh còn chần chờ gì nữa, phải khởi tố ngay!

Luật pháp của chúng ta mang tính nhân đạo nhưng đối với những kẻ xem thường kỷ cương, phép nước, ngang nhiên hành hung người thực thi công lý ngay tại phiên tòa thì phải ra lệnh bắt giữ và khởi tố ngay

Tôi đã không tin vào mắt mình khi xem clip người đàn ông- bị đơn trong vụ kiện tranh giành lối đi chung (TAND huyện Bình Chánh xét xử ngày 23-7) "tung cước" vào một kiểm sát viên ngay sau khi phiên tòa vừa kết thúc. Chưa hết, gia đình ông ta cũng lao vào "quậy" tưng bừng, mắng xối xả, tấn công cả người đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại tòa và phóng viên.

Tòa án, nơi công lý được thực thi, sao lại có kẻ vô thiên vô pháp, dám coi trời bằng vung như thế? Người dân sẽ nghĩ gì khi ngay cả người tham gia tố tụng, đại diện cho công lý mà còn bị đánh bầm dập? Tìm hiểu thêm thì được biết ông Nguyễn Văn Hiền- người đánh kiểm sát viên từng 2 lần gây rối trật tự công cộng nhưng cũng chỉ bị xử phạt hành chính. Trong khi đó, theo quy định của Điều 318 Bộ Luật Hình sự (BLHS) năm 2015, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Như vậy, có thể hiểu, một khi ông Hiền đã bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng, mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị đơn lao đến đánh kiểm sát viên tại TAND huyện Bình Chánh ngày 23-7

Bị đơn lao đến đánh kiểm sát viên tại TAND huyện Bình Chánh ngày 23-7

Hơn nữa, tại TAND huyện Bình Chánh ngày 23-7, hành vi của ông Hiền đã có dấu hiệu của tội gây rối trật tự phiên tòa được quy định tại điều 391 BLHS năm 2015. Theo điều luật này, người có hành vi hành hung đối với thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác thì có thể bị phạt tù từ 1 đến 3 năm.

Thiết nghĩ luật pháp của chúng ta mang tính nhân đạo nhưng đối với những kẻ xem thường kỷ cương, phép nước thì rất cần phải xử nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Trong trường hợp ngang nhiên hành hung lực lượng thực thi pháp luật ngay tại phiên tòa thì nhất thiết các cơ quan tố tụng phải ra lệnh bắt giữ và khởi tố ngay để giữ tính nghiêm minh của pháp luật nơi chốn công đường. Tôi tin rằng không chỉ tôi mà rất nhiều người dân đang trông chờ quyết định khởi tố của cơ quan công an huyện Bình Chánh đối với những người liên quan đến vụ việc này.

Nguyễn Ngọc Thanh Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/con-chan-cho-gi-nua-phai-khoi-to-ngay-20180725093953481.htm