Công an bắt giữ nghi phạm vụ nữ sinh nhảy sông tự vẫn sau khi bị xâm hại

Đi chơi tối, nữ sinh bị nam thanh niên đưa vào nhà nghỉ rồi xâm hại tình dục. Hôm sau, cô gái ra sông Đuống (Bắc Ninh) nhắn tin cho bạn nói sẽ tự vẫn rồi gieo mình xuống sông dẫn tới tử vong.

Lực lượng công an tìm kiếm nữ sinh trên sông Đuống

Lực lượng công an tìm kiếm nữ sinh trên sông Đuống

Tự vẫn sau khi bị xâm hại

Ngày 16/4, ông Nguyễn Tử Quỳnh- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ việc chị Nguyễn Thị V.A (SN 2001, nữ sinh lớp 12) nhảy xuống sông Đuống tự vẫn đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Trong văn bản, ông Quỳnh cũng yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND huyện Thuận Thành và trường THPT Thuận Thành số 2 (nơi cô gái theo học) cần đảm bảo việc dạy và học trong trường; kịp thời động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ Vũ Văn Hiếu (SN 1995, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra hành vi “Hiếp dâm”. Hiếu được xác định có gặp chị V.A trong tối 14/4. Sau đó, nam thanh niên đưa nữ sinh vào một nhà nghỉ nhằm xâm hại tình dục. Ngày 15/4, chị V.A lên cầu Hồ (trên sông Đuống) và nhắn tin cho một bạn trai nói sẽ tự sát. Người này có mặt để ngăn cản và cũng nhảy xuống sông nhằm cứu nạn nhân nhưng không thành công.

Theo ghi nhận, vụ việc thu hút sự chú ý của hàng trăm học sinh, người dân trên địa bàn. Một người cho biết đã chứng kiến sự việc kể lại: “Lúc đó, tôi thấy cháu gái nhảy xuống sông, một nam thanh niên cũng từ trên cầu nhảy xuống cứu bạn, 2 người cách nhau khoảng 30 mét trên sông, lúc gần nhất chỉ cách khoảng 8 mét, cháu gái vẫn giơ hai tay lên. Có 2 cậu khác cũng chạy theo bờ đê rồi xuống sông đón đầu cô gái nhưng nước cuốn mạnh nên không cứu được”.

Chiều 15/4, các lực lượng chức năng mới tìm được thi thể nữ sinh đồng thời bắt giữ, khám nhà Vũ Văn Hiếu. Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận có hành vi sờ soạng V.A trong nhà nghỉ nhưng bị phản ứng, chống cự nên đã dừng lại và xin lỗi. Hôm sau, nam thanh niên này nhận tin V.A đã tự tử trên sông Đuống nên rất ân hận. Hiếu cũng lý giải, lúc đó, do đã uống rượu say nên không điều khiển được hành vi. Được biết, tối xảy ra sự việc, nữ sinh V.A cũng sử dụng rượu bia.

Đối mặt án chung thân

Kể lại về vụ việc, chủ nhà nghỉ nơi 2 người thuê phòng nói: “Khi vào hỏi phòng, hai người không có hành vi lôi kéo, cãi vã nhưng có biểu hiện say xỉn. Thấy vậy, tôi cho thuê phòng 205 ngay ở tầng 2 nhà nghỉ để họ tiện đi lại”. Sau khoảng 5 phút cho thuê phòng, chủ nhà nghỉ nghe tiếng khóc ở trong nên định đi kiểm tra nhưng lúc đó lại có 3 thanh niên đi vào nói tìm người.

Người phụ nữ chia sẻ: “Họ chỉ nói là tìm 1 cô gái vừa đi vào, đang ở phòng 303. Thời điểm đó, phòng 303 không có khách thuê nên họ đi xuống hỏi tôi. Khi dẫn họ lên phòng 205, chỉ thấy cô gái ở đó đang kéo lại quần áo. Thấy vậy, 3 thanh niên có dẫn cô gái xuống tầng 1 rồi đi ra cửa nhà nghỉ đứng nói chuyện. Sợ xảy ra chuyện không hay, tôi chạy lên các phòng để tìm nam thanh niên đi cùng cô gái vào nhà nghỉ lúc đầu nhưng không thấy. Đến khi lên tầng thượng, tôi tìm được cậu ta và bảo phải nói chuyện với các bạn nhưng khi dẫn nam thanh niên này xuống, cô gái cùng 3 người bạn kia đã đi và nam thanh niên này cũng đi luôn”.

Đánh giá vụ án, luật sư Trịnh Tuyến (Văn phòng luật sư Giang Thanh) khẳng định đây là sự việc hết sức đau lòng và đáng tiếc. “Các cô gái, nhất là ở lứa tuổi học sinh cần hiểu rõ hơn về giá trị cuộc sống để tránh vui chơi, đi cùng những đối tượng không đáng tin. Trường hợp bị xâm hại, họ nên hiểu mình là nạn nhân, không ai chê trách họ; điều cần nhất là để kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” - ông Tuyến nói.

Vị luật sư cũng cho rằng, với các thông tin công an cung cấp, hành vi của Vũ Văn Hiếu có dấu hiệu phạm tội “Hiếp dâm” khi lợi dụng việc nữ sinh lớp 12 không thể tự vệ sau khi sử dụng bia rượu để xâm hại. Với hậu quả nạn nhân tự sát, khung hình phạt Hiếu đối mặt chắc chắn sẽ rất cao. Cụ thể, Điều 141 BLHS năm 2015 quy định người phạm tội hiếp dâm khiến nạn nhân chết hoặc tự sát sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân.

Được hỏi về cách ứng phó, luật sư Trịnh Tuyến nêu quan điểm khi thấy người thân, bạn bè của mình gặp trường hợp tương tự cần hết sức chú ý. “Phải thành nạn nhân trong một vụ hiếp dâm chắc chắn là biến cố rất lớn trong đời người, gây ảnh hưởng mạnh theo hướng tiêu cực đến tâm lý. Vì vậy, người nhận thông tin như chàng trai được cô gái ở Bắc Ninh thông báo trước khi tự sát, cần nghĩ ngay tới tình huống xấu nhất để lập tức xử lý đồng thời cố gắng tìm thêm trợ giúp từ mọi người và chính quyền nhằm ngăn hậu quả xảy ra. Phải hiểu khi đó họ không đùa” - luật sư Tuyến nói.

Chiều 15/4, các lực lượng chức năng mới tìm được thi thể nữ sinh đồng thời bắt giữ, khám nhà Vũ Văn Hiếu. Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận có hành vi sờ soạng V.A trong nhà nghỉ nhưng bị phản ứng, chống cự nên đã dừng lại và xin lỗi. Hôm sau, nam thanh niên này nhận tin V.A đã tự tử trên sông Đuống nên rất ân hận. Hiếu cũng lý giải, lúc đó, do đã uống rượu say nên không điều khiển được hành vi. Được biết, tối xảy ra sự việc, nữ sinh V.A cũng sử dụng rượu bia.

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/cong-an-bat-giu-nghi-pham-vu-nu-sinh-nhay-song-tu-van-sau-khi-bi-xam-hai-1403219.tpo