Công an bàn giao động vật hoang dã cho VQG Cát Tiên

Ngày 10/10, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm cùng cấp bàn giao 6 cá thể động vật hoang dã cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Sáu cá thể động vật hoang dã trên (2 cá thể tê tê, 1 cá thể trăn và 3 cá thể dúi) được Công an TP Bảo Lộc phát hiện, bắt giữ vào ngày 8/10 vừa qua trên xe khách BKS 49D - 00.222 do tài xế Nguyễn Thế Học (SN 1983, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) điều khiển theo hướng Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng bàn giao động vật hoang dã cho VQG Cát Tiên

Lực lượng chức năng bàn giao động vật hoang dã cho VQG Cát Tiên

Trong đó, tê tê được xếp vào loài cực kỳ nguy cấp, có tên trong sách đỏ IUCN của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, cần được ưu tiên bảo vệ.

Các cá thể động vật hoang dã trên đã được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cát Tiên tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau khi Công an TP Bảo Lộc hoàn tất điều tra, số động vật này sẽ được lực lượng chức năng thả về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cong-an-ban-giao-dong-vat-hoang-da-cho-vqg-cat-tien-615013/