Công an Bạc Liêu xuất quân bảo đảm an ninh trật tự

Ngày 21/1, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ xuất quân bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán 2021.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị lực lượng công an trong tỉnh kiên quyết không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng”; Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và phòng, chống cháy nổ nói chung, tại các điểm tổ chức các hoạt động vui xuân nói riêng.

Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Lực lượng công an chủ động phối hợp chặt với lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng trong công tác triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng lưu ý, lực lượng Công an các cấp phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác trực chỉ huy, trực ban, ứng trực 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời tiếp nhận, giải quyết, phối hợp giải quyết các tình huống xảy ra.

Lực lượng chức năng ra quân đảm bảo an ninh tại Bạc Liêu

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bạc Liêu, qua 1 tháng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh, các đơn vị đã điều tra khám phá 13 vụ vi phạm trật tự xã hội, liên quan đến 33 đối tượng, so với cùng kỳ năm trước giảm 17 vụ, tăng 4 đối tượng; triệt xóa 141 vụ cờ bạc, mua bán dâm liên quan đến 539 đối tượng. Các đơn vị cũng đã bắt, vận động 17 đối tượng có quyết định truy nã./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cong-an-bac-lieu-xuat-quan-bao-dam-an-ninh-trat-tu-832122.vov