Công an Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công an năm 2019

Sáng 3-1, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có: Thượng tướng Bùi Văn Nam-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng và Cục công tác đảng và CTCT Bộ Công an; Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang.

Thượng tướng Bùi văn Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thượng tướng Bùi văn Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Năm 2019, với khẩu hiệu hành động “Kỷ cương nghiêm, Pháp luật chắc, Nghiệp vụ sắc, Đắc nhân tâm”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã thi đua sôi nổi vượt qua mọi khó khăn, thử thách; chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy- UBND tỉnh các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị luôn ổn định; không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp, bị động, bất ngờ. Trong năm 2019, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, khám phá hơn 530 vụ án hình sự, bắt gần 750 đối tượng, đạt tỷ lệ 87,1%; trong đó rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 94,7%; tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Thượng tướng Bùi văn Nam tặng cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong PTTĐ vì ANTQ 2019.

Năm 2019, Công an tỉnh Bắc Giang đã có hơn 240 lượt tập thể, gần 600 cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được trao tặng các danh hiệu thi đua.

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận, nêu rõ những tồn tại hạn chế và đề ra những giải pháp nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; công tác đảm bảo an ninh, nhất là trong giải quyết các điểm phức tạp về an ninh trật tự; công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, phòng chống tham nhũng, quản lý hành chính, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, ghi nhận, những kết quả đã đạt được của Công an tỉnh Bắc Giang, đồng thời chỉ đạo trong năm 2020, Công an tỉnh Bắc Giang cần tổ chức thực hiện nghiêm có hiệu quả nghị quyết của Đảng Ủy Công an Trung ương, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn; các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý xuất nhập cảnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng xây dựng lực lượng; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về ANTT...

Thượng tướng Bùi văn Nam cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, tập trung phòng ngừa đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy, môi trường, kinh tế, tham nhũng, tội phạm buôn lậu sản xuất hàng giả hàng cấm; các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy giúp nhân dân vui tết đón xuân an toàn;

Tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng cờ thi đua Vì An ninh tổ quốc cho 3 tập thể, 18 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Bằng khen, Giấy khen.

Minh Thúy- Phạm Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-bac-giang-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-dang-cong-tac-cong-an-nam-2019-576597/