Công an Bắc Giang: Hạ nhiệt điểm nóng ma túy

Bắc Giang là địa bàn từng nổi danh với những 'điểm nóng' ma túy như Lương Phong (huyện Hiệp Hòa); Ngọc Vân (Tân Yên) - nơi được coi là 'làng ma túy' với hàng trăm người dính vào ma túy, hàng chục đối tượng bị kết án tử hình.

Bên cạnh đó, tuyến QL1A cũng là tuyến chính các đối tượng vận chuyển heroin từ nội địa ra biên giới và vận chuyển ma túy tổng hợp ngược vào nội địa.

Thêm vào đó, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy “đá” gia tăng, gây ảnh hưởng đến ANTT. Công an tỉnh Bắc Giang đã có nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm này.

Xóa các tụ điểm thác loạn tại quán bar, nhà hàng

Chiều 29-6, tại quán Karaoke Ben Club (thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên) hàng chục thanh, thiếu niên đang bay lắc theo tiếng nhạc xập xình mà không hề biết rằng, hành vi của chúng đã bị Công an huyện Việt Yên phát hiện.

Chính vì vậy, khi đồng loạt các trinh sát, điều tra viên đột nhập vào các phòng hát Vip 4,Vip 5, Vip 7, bắt quả tang 32 đối tượng đang có biểu hiện sử dụng ma túy, tất cả mới giật mình không ngờ vì đã bị phát hiện.

Kể cả chủ quán là ông Nguyễn Văn Mùi (SN 1967, HKTT tại Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên) cũng bất ngờ, vì không thể nghĩ rằng, việc chứa chấp các đối tượng bay lắc ban ngày mà cũng bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu được tại hiện trường nhiều bóng cười, túi nilon chứa tinh thể màu trắng, nhiều viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp.

Công an Bắc Giang bắt giữ đối tượng sử dụng ma túy.

Công an Bắc Giang bắt giữ đối tượng sử dụng ma túy.

Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ bằng que thử 32 đối tượng, kết quả cả 32 đối tượng, trong đó có 14 nam, 18 nữ đều dương tính với ma túy. Đặc biệt, trong số này, có những đối tượng mới 15, 16 tuổi. Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thuê quán để tổ chức sinh nhật rồi mua ma túy để sử dụng. Được biết trong số các đối tượng này hầu hết đến từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam...

Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 19-6, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra quán Karaoke Rubi KTV (số 577, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam), phát hiện 10 đối tượng (5 nam, 5 nữ) bật nhạc rất to trong phòng và có biểu hiện sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh bằng que thử, kết quả cả 10 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan Công an, 5 đối tượng nam giới khai nhận rủ nhau đến quán karaoke để “chơi” ma túy, sau đó gọi thêm 5 đối tượng nữ là tiếp viên quán hát đến “chơi” cùng.

Được biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ, xử lý hơn 30 vụ với hàng trăm đối tượng chủ yếu là thanh niên, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2018.

Để phòng ngừa, Công an tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường đấu tranh, bắt giữ các ổ nhóm, đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các quán bar, karaoke trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường nhằm kịp thời phát hiện những hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền để các cá nhân, tổ chức kinh doanh nhận thức rõ trách nhiệm, tự giác đấu tranh, tố giác, chủ động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường. Nhờ đó, đã “giảm nhiệt” tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ ở đây.

Giữ bình yên cho những nơi từng là điểm nóng về ma túy

Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên và xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa từng được biết đến là "thủ phủ ma túy" bởi “người người đi tù, nhà nhà đi tù”. Thậm chí, có những thời điểm, hầu như gia đình, dòng họ nào cũng có người dính đến ma túy, tỷ lệ người bị bắt, bị tử hình, chung thân được đánh giá cao nhất nhì cả nước.

Như ở xã Ngọc Vân, giai đoạn từ năm 2000 đến 2012, ma túy thực sự trở thành cơn bão quét qua xã này với 266 người bị bắt vì ma túy, trong đó có 16 trường hợp bị kết án tử hình, 33 đối tượng lĩnh án chung thân. Bao đứa trẻ đã phải chịu cảnh mồ côi hoặc bơ vơ không nơi nương tựa vì bố mẹ ngồi tù hoặc phải lẩn trốn vì truy nã. Nhiều ngôi nhà to, nhiều biệt thự xây dựng kỳ công nhưng chưa hoàn thành đã phải bỏ hoang vì chủ nhân của chúng đi tù.

Công an Bắc Giang bắt giữ đối tượng phạm tội về ma túy.

Nhưng, mấy năm gần đây, những con số về người bị bắt, bị tử hình đang giảm dần. Như năm 2012, có 12 đối tượng trong xã bị bắt; đến 2013, 2014 mỗi năm có 6 đối tượng bị bắt; năm 2017 còn 5, đến năm 2018 chỉ có 4 đối tượng ở Ngọc Vân bị bắt vì ma túy. Nhờ đó, cuối năm 2018, Ngọc Vân đã được đưa ra khỏi danh sách điểm nóng về ma túy, người dân đã có cuộc sống lành mạnh về tinh thần và làm kinh tế chân chính.

Để có được điều đó, là sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm ma túy ở đây, bắt giữ hầu hết các đối tượng có hành vi phạm tội; gọi hỏi, răn đe gia đình, đối tượng có biểu hiện vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, quản lý chặt số đối tượng chấp hành xong hình phạt tù; giám sát, nắm chắc các mối quan hệ cũng như tạm trú, tạm vắng các đối tượng liên quan đến ma túy.

Đặc biệt là giúp đỡ những người thi hành xong án phạt tù để họ có công ăn việc làm lương thiện; hỗ trợ các cháu là con, em các gia đình có người bị bắt về ma túy được đến trường… Với những giải pháp đồng bộ, trong 6 năm, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã chuyển hóa thành công địa bàn này, đưa Ngọc Vân khỏi danh sách điểm nóng về ma túy.

Tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa - công tác đấu tranh phòng chống ma túy cũng tương tự như vậy. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ công trong các kế hoạch, phương án đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội lớn; Công an huyện cùng chính quyền địa phương chốt chặn, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có biểu hiện vi phạm; giúp đỡ người lầm lỗi… Đến nay, Lương Phong cũng đã ổn định, tỷ lệ người dân vi phạm về ma túy bị bắt giảm đáng kể.

Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các huyện, TP, đơn vị nghiệp vụ chủ động rà soát, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh.

Với vai trò nòng cốt, Công an Bắc Giang đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, giáo dục, công tác phòng ngừa xã hội; đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy.

Mục tiêu trước mắt là tập trung lực lượng, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, massage, karaoke… không để các cơ sở này trở thành tụ điểm phức tạp về ANTT…

Phương Thủy

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/cong-an-bac-giang-ha-nhiet-diem-nong-ma-tuy-552950/