Confederations Cup 2017: Úc - Đức: Tấn công để giành chiến thắng

Cả Úc lẫn Đức đều hy vọng sẽ tìm được chiến thắng để bám theo Chile (thắng Cameroon 2-0) trong cuộc đua giành quyền góp mặt ở vòng bán kết.

Khi Úc và Đức gặp nhau tại sân Fisht ở thành phố Sochi vào đêm 19.6 (theo giờ VN), những người yêu bóng đá có thể mong đợi một trận đấu mở giữa hai quốc gia ưa chuộng phong cách tấn công và đã làm mới lại văn hóa bóng đá của họ trong những năm gần đây.

Có thể đá bại Đức

Đội tuyển Úc đã trải qua quá trình chuyển đổi hoàn chỉnh về phong cách và nhân sự kể từ khi HLV Ange Postecoglou tiếp quản đội bóng vào năm 2013. Ông tập hợp một đội hình có khả năng tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt cho mỗi vị trí ở trên sân mà điều đó đã tạo nên một môi trường tích cực. Ông cũng luôn đặt ra yêu cầu rất cao với đội bóng của mình mà Confederations Cup cũng không là ngoại lệ.

Ngoài việc tận dụng giải đấu này để chuẩn bị cho 2 cuộc chiến quyết định với Nhật và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 trong thời gian tới, HLV Postecoglou còn hướng đến việc giúp “Socceroos” càng tiến xa càng tốt, thậm chí là còn có thể tiến thẳng đến bục đăng quang. Hậu vệ Bailey Wright cho biết: “Chúng tôi muốn tiến xa nhất có thể trong giải đấu này mà đó là lọt vào trận chung kết và cố gắng giành chiến thắng”.

Thế nên, dù đội tuyển Úc vẫn đang phải thích ứng với sơ đồ 3 hậu vệ mới mẻ nhưng tiền vệ kỳ cựu Tim Cahill vẫn tin rằng: “Điều quan trọng đối với chúng tôi là tin tưởng vào cách chúng tôi chơi và triết lý của 2 hoặc 3 năm qua. Họ có những cầu thủ trẻ nhưng có sức ép để buộc họ phải chơi tốt. Nếu chúng tôi chơi theo phong cách của chúng tôi, tôi biết chắc chắn chúng tôi có thể đá bại họ”.

Đúng là đội tuyển Đức không mang lực lượng mạnh nhất đến Nga nhưng khác với Cahill, HLV Postecoglou vẫn tỏ ra rất thận trọng. Ông nói: “Đó là một trận đấu tuyệt vời đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ so tài với đội bóng vô địch thế giới. Đó là một thử nghiệm rất tốt cho chúng tôi và chờ xem chúng tôi sẽ tận dụng điều đó như thế nào, nhưng tôi sẽ không chấp nhận ý tưởng là chúng tôi sẽ chơi với một đội bóng yếu”.

Phải giành trọn 3 điểm

Kinh nghiệm của hậu vệ Shkodran Mustafi (trái) có thể giúp đội tuyển Đức vô hiệu hóa mặt trận tấn công của Úc

So với Úc, sự thay đổi của bóng đá Đức đã được tiến hành một cách quy mô hơn, sâu rộng hơn và đương nhiên là mất nhiều thời gian hơn. Sự thay đổi triệt để đó, bắt đầu từ sau Euro 2000, đã mang lại thành công cho đội tuyển Đức tại World Cup 2014 cùng sự xuất hiện liên tục của những tài năng trẻ, mà thế hệ mới nhất sẽ được thử lửa tại Confederations Cup 2017.

Với độ tuổi bình quân chỉ 24 tuổi, 4 tháng, Đức là đội bóng trẻ nhất trong 8 đội tham dự Confederations Cup. Bên cạnh đó, cũng chỉ có 3 cầu thủ - Shkodran Mustafi, Matthias Ginter và Julian Draxler - từng tham dự World Cup 2014, nhưng không có ai trong số họ được ra sân trong trận chung kết tại Rio de Janeiro. Mục tiêu của “Mannachaft”, theo lãnh đội Oliver Bierhoff, là ưu tiên cho việc “phát triển đội bóng” chứ không đặt nặng vào chuyện thành bại, dù ông vẫn cho rằng “một chiến thắng trước Úc là điều được mong đợi”.

Bản thân tiền đạo Timo Werner cũng hy vọng vào một sự bùng nổ của đội tuyển Đức trẻ trung tại Sochi. Anh nói: “Bây giờ sẽ là một trận đấu khó khăn mà trong đó các cầu thủ Úc sẽ cố gắng, với thể lực và sự bền bỉ của họ, để thách thức chúng tôi. Nhưng chúng tôi có nhiệm vụ giành trọn 3 điểm, chúng tôi cần có một bàn thắng nhanh chóng và sau đó tạo ra sự thống trị”.

Tuy nhiên, không chắc Werner sẽ được ra sân ngày từ đầu bởi nhiều khả năng HLV Joachim Loew sẽ sử dụng kinh nghiệm của Lars Stindl để hỗ trợ cho Sandro Wagner trên hàng công. Ông cũng có thể chơi với sơ đồ 3 hậu vệ như đội tuyển Úc mà trong đó, kinh nghiệm và tài năng của Mustafi và Antonio Rudiger có thể giúp “Mannschaft” giữ sạch mành lưới trước hàng công không quá nguy hiểm của “Socceroos”. Đây có thể sẽ là yếu tố đóng vai trò quyết định trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu

- Úc và Đức đã gặp nhau 5 lần, Úc thắng 1 trận, Đức thắng 3.

- Trong 3 lần gặp nhau tại các giải đấu chính thức, 2 ở World Cup và một tại Confederations Cup, Đức đều giành được chiến thắng trước Úc.

Nam Khang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/confederations-cup-2017-uc-duc-tan-cong-de-gianh-chien-thang-75514.html