Mỹ và phương Tây bắt tay áp đặt vòng trừng phạt mới đối với Belarus

Mỹ và các nước phương Tây ngày 21/6 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus.

Đây được coi là một biện pháp phối hợp nhằm phản ứng trước vụ việc Belarus buộc một máy bay thương mại của hãng hàng không Ryanair (Ireland) phải hạ cánh ở thủ đô Minsk và bắt giữ một nhà báo đối lập trên máy bay này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Getty

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Getty

Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh và Canada đã đưa thêm nhiều quan chức, nhà lập pháp và bộ trưởng của chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko vào danh sách trừng phạt với cáo buộc Belarus “cướp máy bay”.

“Chúng tôi cùng thể hiện mối quan ngại sâu sắc về việc chính quyền Tổng thống Lukashenko tiếp tục vi phạm nhân quyền, các quyền tự do cơ bản và luật pháp quốc tế. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Belarus chấm dứt hoạt động đàn áp đối với người dân”, tuyên bố chung của EU, Mỹ, Anh và Canada nêu rõ.

Các biện pháp trừng phạt nói trên bao gồm lệnh cấm đi lại, đóng băng tài sản và cấm giao dịch với các công ty nhà nước của Belarus. Trong danh sách đen của EU có Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ Trưởng Giao thông và chỉ huy lực lượng không quân, các thẩm phán, nhiều nhà lập pháp và quan chức Belarus. Hiện tại, có tổng cộng 166 người và 15 thực thể của Belarus đang phải chịu các biện pháp hạn chế của EU.

Ngoài ra, EU cũng đưa thêm cả doanh nhân người Nga Mikhail Gutseriyev, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Belarus, vào danh sách này. Điều đó có thể khiến quan hệ giữa khối này và Moscow leo thang căng thẳng.

Về phần mình, Mỹ cho biết, đã trừng phạt các cộng sự thân cận của Tổng thống Lukashenko, bao gồm thư ký báo chí của ông. Anh thông báo đã áp đặt các lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các quan chức cấp cao, cũng như công ty dầu khí BNK (UK) Ltd của Belarus

Các hành động phối hợp cho thấy phương Tây đang tăng cường gây sức ép đối với Belarus, quốc gia đã rơi vào khủng hoảng từ năm 2020 khi các cuộc biểu tình nổ ra nhằm phản đối kết quả bầu cử. Hiện chính quyền Tổng thống Lukashenko vẫn chưa có bất cứ phản ứng gì.

Trước đó năm 2020, EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với chính quyền Tổng thống Belarus với cáo buộc gian lận bầu cử và trấn áp người biểu tình./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-va-phuong-tay-bat-tay-ap-dat-vong-trung-phat-moi-doi-voi-belarus-867978.vov