Con voi chui lọt lỗ kim

Dư luận những ngày qua hết sức ngỡ ngàng trước vụ việc có đến gần 500 căn biệt thự, nhà liền kế xây dựng không phép đã cơ bản hoàn thiện trên diện tích hơn 18 ha ở dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG), làm chủ đầu tư.

Dãy biệt thự xây dựng không phép ở dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Dãy biệt thự xây dựng không phép ở dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Dư luận những ngày qua hết sức ngỡ ngàng trước vụ việc có đến gần 500 căn biệt thự, nhà liền kế xây dựng không phép đã cơ bản hoàn thiện trên diện tích hơn 18 ha ở dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG), làm chủ đầu tư.

Vậy, trách nhiệm trong quản lý nhà nước của chính quyền và ngành liên quan ở địa phương này như thế nào? Quá trình chúng tôi đi tìm câu trả lời, người địa phương ví von sự việc này như: “con voi chui lọt lỗ kim còn con kiến thì chui không lọt”.

Đầu tiên là chính quyền cấp cơ sở, nơi diễn ra việc xây dựng gần 500 căn biệt thự, nhà liền kế không phép là xã Đồi 61. Làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân điện tử, Chủ tịch UBND xã Đồi 61 Trương Kính cho biết, ngay từ khi dự án làm khâu san lấp mặt bằng vào tháng 5-2018, địa phương đã lập biên bản, yêu cầu ngưng thi công và báo cáo số 76/BC-UBND ngày 28-5-2018, gửi UBND huyện Trảng Bom và Phòng Quản lý đô thị huyện.

Tuy nhiên, theo ông Kính, sau đó xã không nhận được chỉ đạo của cấp trên về hướng xử lý. Đồng thời, một thời gian sau, nhiều đoàn có sự tham gia của cán bộ từ một số sở, ngành tỉnh, huyện về xã làm việc cung cấp văn bản liên quan đến các thủ tục của dự án, như: đánh giá tác động môi trường, đấu nối điện, nước. Do đó, chính quyền nghĩ rằng dự án đã đầy đủ các thủ tục theo quy định nên chủ quan trong công tác kiểm tra tính pháp lý. Hiện, tập thể UBND xã và ba cá nhân liên quan đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến những sai phạm tại dự án trên.

Chủ tịch UBND xã Đồi 61 Trương Kính làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân.

Theo biên bản làm việc ngày 12-4-2019, gồm đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên Môi trường huyện Trảng Bom, UBND xã Đồi 61 và Công ty LDG thì thời điểm này chủ đầu tư báo cáo chưa có giấy phép xây dựng, chưa được giao đất. Tuy nhiên, đã xây dựng phần thô 201 nhà liền kế một trệt, hai tầng lầu; 148 căn biệt thự kiên cố.

Hơn một năm sau, vào ngày 27-4-2020, các đơn vị liên quan huyện Trảng Bom, xã Đồi 61 có buổi làm việc với Công ty LDG và kiểm tra hiện trạng thì lúc này chủ đầu tư đã xây dựng cơ bản hoàn thiện gần 500 căn biệt thự, nhà liền kế. Lúc này, cơ quan chức năng mới yêu cầu ngưng thi công. Như vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao vào năm 2019 khi kiểm tra, phát hiện không yêu cầu ngưng thi công mà vẫn để tiếp diễn, gây ra vi phạm càng lớn. Phải chăng, có sự tiếp tay cho sai phạm?

Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu thừa nhận, ngoài sự yếu kém về chuyên môn là sự tắc trách của một số tập thể, cá nhân của phòng ban liên quan trong kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc xây dựng gần 500 căn biệt thự, nhà liền kế xây dựng cơ bản hoàn thành nhưng không có giấy phép. Điều này, cũng cho thấy sự thiếu sâu sát của lãnh đạo huyện trong quản lý nhà nước về trật tự xây dựng ở địa phương: “Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo mặc dù có phân công lĩnh vực cụ thể cho các phó chủ tịch huyện phụ trách nhưng việc kiểm tra chưa được thường xuyên, chưa sát nên để xảy ra công trình lớn xây dựng không có giấy phép. Với tư cách người đứng đầu UBND huyện tôi xin nhận trách nhiệm. Quá trình kiểm điểm bản thân sẽ hết sức cầu thị, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, cũng như các đồng chí cấp phó, lãnh đạo, nhân viên các phòng ban liên quan”, bà Châu cho biết.

Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu nhận trách nhiệm về sai phạm.

Liên quan vụ việc này, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân điện tử tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội năm 2020 vào chiều 25-12, do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Đồng Nai Lê Mạnh Dũng cho biết, dự án đã có chủ trương đầu tư của tỉnh và duyệt quy hoạch 1/500. Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu địa điểm và quy hoạch, chủ đầu tư không làm các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện thủ tục pháp lý nhưng đã triển khai xây dựng nên dẫn đến vi phạm: “Chưa có giấy đỏ thì chưa thể cấp phép xây dựng nhưng các anh chủ đầu tư vẫn cố tình làm là sai. Còn trách nhiệm của Sở Xây dựng, sau này khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền đến đâu, sẽ xử lý đến đó. Liên quan đến cán bộ, hay lơi lỏng trong quản lý lĩnh vực được giao, cũng như nhà mình thôi, ai tới nhà thì mình phải biết!”, ông Dũng nói.

Trong khi đó, Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc, tiếp nhận tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh ban đầu. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, trên cơ sở đó mới có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Đồng Nai Lê Mạnh Dũng trả lời vụ việc tại buổi họp báo.

Là người dân ở gần khu vực dự án trên, ông T.V.H cho biết: “Xây đến 500 căn biệt thự lớn như vậy mà không có giấy phép là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, chúng tôi muốn làm nhà cấp 4 để cho con ra ở riêng khi lập gia đình phải chuyển đổi đất lên thổ cư mới được làm. Sự việc này, người dân ở đây ví von như: con voi chui lọt lỗ kim còn con kiến thì chui không lọt”.

Nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên và người dân ở Đồng Nai đề nghị, nếu đủ yếu tố, cơ quan công an cần phải khởi tố vụ án để điều tra, tạo sự răn đe chung. Bởi lẽ, thời gian qua việc xây dựng trái phép, không phép trở thành vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong dư luận ở Đồng Nai. Trong khi việc xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm và cán bộ liên quan xem ra chưa đủ sức răn đe.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/con-voi-chui-lot-lo-kim--629586/