Con voi 40 tuổi bị thiêu đốt đau đớn đến chết, người người phẫn nộ trước hành vi tàn ác

Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ khi xem video ghi lại cảnh một con voi 40 tuổi bị đốt cháy tai đến chết lan truyền trên mạng.

Voi bị đốt tai sau khi đi lạc vào khu vực người ở gây bão mạng

Voi bị đốt tai sau khi đi lạc vào khu vực người ở gây bão mạng

Sự việc đáng buồn do các quan chức lâm nghiệp Ấn Độ chia sẻ trên mạng xã hội. Các quan chức cho biết con voi bị thương nặng ở một bên tai sau khi bị cháy và đã tử vong.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy con voi lóng ngóng tìm đường chạy trốn khỏi chỗ với một bên tai cháy rực và kêu gào trong đau đớn.

Các quan chức sở lâm nghiệp đã tìm thấy con voi bị thương ở gần một con đập. Bác sĩ thú y của sở lâm nghiệp có đến cứu chữa và đưa phương tiện vận chuyển đến chở con voi đi chữa trị nhưng con voi đã chết trên đường đi.

Báo cáo khám nghiệm cho thấy con voi đã bị thương nặng ở tai trái, nửa đầu bên trái, chân trước bên trái và trên thân mình.

Hai người gồm Raymond, chủ của khu nghỉ dưỡng và Prashant, một nhân viên đã bị các quan chức kiểm lâm bắt giữ. Một bị can khác, Ricky Rayan vẫn chưa bị bắt.

Được biết, con voi đi lạc vào khu vực sinh sống ở Masinagudi, quận Nilgiris, Tamil Nadu. Nhân viên của một khu nghỉ dưỡng dùng một chiếc lốp đang cháy để xua đuổi con vật to lớn nhưng chiếc lốp đã dính vào tai nó.

Sự việc đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng Ấn Độ. Vào tháng 6 năm ngoái, một con voi đang mang thai gục chết giữa dòng nước trên sông Velliyar, quận Malappuram, Kerala, New Delhi, Ấn Độ sau khi ăn trúng một quả dứa nhồi pháo.

Con voi mẹ đi lạc vào một ngôi làng gần thung lũng Silent ở phía Nam bang Kerala tìm thức ăn. Con vật ăn phải một quả dứa mà không biết bên trong có mìn. Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp Ấn Độ, một cuộc điều tra hình sự về hành vi tàn ác đối với động vật.

Quá trình đô thị hóa trong những thập kỷ gần đây khiến Ấn Độ đã mất rất nhiều rừng, buộc nhiều loài động vật phải tiến gần đến khu vực sinh sống của con người.

Theo dữ liệu của cơ quan chính phủ, từ năm 2014 đến 2019, có khoảng 2.361 người bị giết trong nhưng các cuộc tấn công của voi. Và khoảng 510 con voi đã chết trong cùng thời kỳ, 333 con bị điện giật và khoảng 100 con khác bị săn trộm và ngộ độc.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/su-that-dang-sau-video-cu-voi-bi-dot-tai-den-chet-gay-bao-mang-275905.html