Còn vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang căng mình thực hiện các biện pháp phòng, chống lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những người dân, khu vực chợ dân sinh thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, vẫn còn tồn tại một bộ phận người dân tỏ ra chủ quan, lơ là trong việc thực hiện quy định '5K'.

Băng rôn tuyên truyền phòng, chống dịch đặt ở chợ đầu mối La Khê (quận Hà Đông) để người dân biết và thực hiện.

Nhiều nơi nghiêm túc

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới tại các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm..., các hàng quán đều nghiêm túc đóng cửa không bán hàng hoặc chỉ bán cho khách mang về. Nhiều tuyến đường, phố thưa vắng người qua lại. Ngày 19-6, khảo sát trên địa bàn quận Hoàng Mai, phóng viên nhận thấy không còn tình trạng hàng ăn, quán vỉa hè chiếm dụng lòng, lề đường để kê bàn ghế và trông giữ phương tiện cho khách vào ăn uống.

Trên địa bàn quận Ba Đình, các tổ công tác phòng dịch vẫn tuần tra, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định. Thiếu tá Nguyễn Công Thành, Phó Trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình), cho biết, hằng ngày lực lượng vẫn duy trì chốt trực phòng, chống Covid-19 tại khu vực đầu chợ Hòe Nhai, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động: Ngoài băng rôn, khẩu hiệu, còn có loa tuyên truyền liên tục nhắc nhở người dân cảnh giác với dịch bệnh.

"Từ đầu năm đến nay, tổ công tác phòng, chống dịch của phường Nguyễn Trung Trực đã xử phạt 27 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền 43 triệu đồng", Thiếu tá Nguyễn Công Thành thông tin.

Còn Chủ tịch UBND phường La Khê (quận Hà Đông) Nguyễn Hữu Hiển cho biết, các chợ dân sinh trên địa bàn đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Đặc biệt, lực lượng công an đã yêu cầu các tiểu thương buôn bán trong Khu di tích Đình - Chùa - Bia Bà La Khê ký cam kết tuân thủ chỉ bán hàng mang về. Ngoài ra, tại khu chợ đầu mối của Hợp tác xã La Khê cũng được tuyên truyền tốt về phòng, chống dịch; các tiểu thương đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế mỗi khi ra, vào chợ.

Phần lớn cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê... tại thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại khu trung tâm thương mại và các tuyến phố trên địa bàn thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa), nhiều cửa hàng ăn uống, nước giải khát... đã đóng cửa phòng dịch. Chị Nguyễn Thị Thủy, chủ cửa hàng Café - Karaoke Thủy Vũ (thị trấn Vân Đình) nói: "Nhiều ngày nay, gia đình tôi đã tạm ngừng kinh doanh dịch vụ karaoke. Đối với dịch vụ ăn uống, chúng tôi đã từ chối cho khách ngồi ở quán, chỉ bán mang về".

Quan sát trên địa bàn các xã thuộc huyện Mỹ Đức, các chợ dân sinh đều bố trí nhân viên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết, trong tuần qua, huyện đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch, qua đó đã xử lý 4 người không đeo khẩu trang, 1 chủ mở cửa hàng cắt tóc gội đầu, 2 chủ cho thực khách ăn uống tại cửa hàng. Tính từ ngày 29-4 đến nay, huyện đã xử lý 68 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 103 triệu đồng...

Tại chợ dân sinh thuộc thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên), trong sáng nay, phần lớn người dân đều đeo khẩu trang. Bà Nguyễn Thị Lan, người dân thị trấn Phú Xuyên, cho biết: "Chợ này chỉ họp từ 6h đến 9h. Dù người mua, bán chủ yếu là dân cư trong khu vực, nhưng mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định đeo khẩu trang, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng".

Người dân thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) nghiêm túc đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Vẫn tồn tại vi phạm

Bên cạnh các địa phương nghiêm túc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch, vẫn tồn tại những vi phạm. Trong đó, tại một số chợ dân sinh họp trên địa bàn các phường Giáp Bát, Đại Kim, Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), vẫn còn tình trạng xe thồ, hàng rong kéo về tụ họp.

Theo quan sát của phóng viên, chợ họp trên phố Đại Từ, phường Đại Kim là nơi phát sinh nhiều vi phạm nhất. Để tiện cho việc mua bán, không ít người ngang nhiên dừng đỗ phương tiện, xe đẩy, bày bán hàng hóa ngay dưới lòng đường. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì những người này di chuyển, nhưng sau đó lại tái diễn vi phạm.

Đối diện chợ đầu mối phía Nam, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), vẫn xuất hiện xe thồ hàng rong tụ họp buôn bán trái quy định, người dân không đeo khẩu trang.

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận đã yêu cầu chính quyền 14 phường duy trì lực lượng kiểm tra, ứng trực 24/24 trên các tuyến giao thông có chợ. Ngoài ra, yêu cầu các tổ Covid-19 cộng đồng tích cực tuyên truyền, giúp người buôn bán nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch. Với những vi phạm trên địa bàn như phản ánh, UBND quận sẽ chỉ đạo các phường liên quan tiếp tục ra quân, xử lý vi phạm.

"Đến nay, quận Hoàng Mai đã xử phạt vi phạm hành chính trên 750 triệu đồng đối với 308 trường hợp không đeo khẩu trang và 17 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch", ông Trần Quý Thái cho biết.

Những ngày trước, Báo Hànôịmới cũng đã phản ánh tại khu vực dọc vỉa hè các phố Thể Giao, Tuệ Tĩnh (quận Hai Bà Trưng), có nhiều hàng rong bày bán, người mua hàng đứng sát nhau, không thực hiện giãn cách. Ngày 19-6, phóng viên đã khảo sát lại tại hai tuyến phố này, tình trạng bán hàng dưới lòng, lề đường đã được giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người dân đi mua hàng không đeo khẩu trang.

Về các thông tin vi phạm được phản ánh, Đại úy Phạm Đức Ngọc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an quận Hai Bà Trưng) cho biết, lực lượng công an quận đã nhắc nhở và yêu cầu các tiểu thương không họp dưới vỉa hè, lòng đường.

Tương tự, trên địa bàn huyện Ứng Hòa, vẫn có một số người dân còn chủ quan, lơ là trong thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, kiên quyết xử lý những người vi phạm. Từ ngày 29-4 đến nay, huyện đã xử phạt 51 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 55 triệu đồng...

Người bán hàng tại chợ Cao (xã Cao Dương, huyện Thanh Oai) chấp hành quy định đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Quan sát tại các chợ: Vác (xã Dân Hòa), Cao (xã Cao Dương), Mai (xã Thanh Mai)... thuộc huyện Thanh Oai, phóng viên ghi nhận, cơ bản người dân chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp vi phạm nên UBND xã Cao Dương đã xử lý 2 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 2 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Cao Dương Trần Thế Anh cho biết, xã đã yêu cầu các tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Đối với khu vực chợ dân sinh, Ban Quản lý chợ tuyên truyền để các tiểu thương đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách.

Sau một thời gian tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, đến nay, đã xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là trong cộng đồng. Chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan cần tăng cường hơn nữa các biện pháp xử lý vi phạm để bảo đảm công tác phòng dịch tốt hơn.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1003213/con-vi-pham-phong-chong-dich-tai-cho-dan-sinh