Còn trẻ nên khởi nghiệp hay làm thuê?

Xuất phát từ clip 'Còn trẻ nên khởi nghiệp hay làm thuê?', câu hỏi này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Mới đây, trong cuộc thi bán kết của chương trình “Trường Teen 2017” phát sóng trên VTV, có một phần clip với chủ đề tranh biện: “Còn trẻ nên khởi nghiệp hay đi làm thuê?”. Phần tranh biện này được đăng tải lại trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Trong clip nữ sinh có tên Lam Trà ủng hộ khởi nghiệp đã đưa ra các lập luận cho rằng người trẻ nên khởi nghiệp. Cụ thể, nữ sinh này cho hay nếu cứ sợ thất bại thì không biết người trẻ lúc nào mới thành công. Khi khởi nghiệp và thành công thì những người trẻ sẽ thay đổi được định kiến về sự mạo hiểm của khởi nghiệp.

Tuy nhiên, nữ sinh Thu Hà thì lại có ý kiến ngược lại, nữ sinh này cho rằng những người trẻ không nên bất chấp mọi thứ để khởi nghiệp, khẳng định với bố mẹ là mình có thể tự làm bất cứ điều gì.

Khi theo dõi clip cư dân mạng đưa ra ý kiến tranh luận, trong đó có hai luồng ý kiến tranh cãi rõ rệt: Một luồng ý kiến cho rằng người trẻ nên khởi nghiệp, còn một số khác lại cho rằng người còn trẻ thì nên đi làm thuê.

Bạn Phạm Thu Trang chia sẻ: “Tôi đồng ý với bạn nữ Lam Trà trong clip, còn trẻ thì nên thử khởi nghiệp. Không thử sao biết mình thất bại hay thành công. Nếu bạn khởi nghiệp thành công thì khi đó bạn sẽ tự tin hơn khẳng định với gia đình là mình đã trưởng thành và có thể tự lập”.

Cùng chung quan điểm với Thu Trang, Văn Kháng cho biết: “Tôi nghĩ rằng người trẻ nếu đã từng va chạm rồi thì nên khởi nghiệp. Khởi nghiệp thì mình vẫn làm thuê nhưng là làm thuê cho mình chứ không phải phụ thuộc bất cứ ai”.

Đối với bạn trẻ Phạm Hưng, nam sinh này chia sẻ rằng cậu rất thích khởi nghiệp, chính vì thế cậu ủng hộ việc giới trẻ bắt đầu kinh doanh: “Nhiều người nghĩ khởi nghiệp là cái gì đó rất cao siêu, thậm chí cảm thấy lo sợ không dám bỏ tiền ra để thực hiện. Nhưng, tôi cho rằng làm gì cũng có rủi ro nếu không làm thì sẽ không thể nào mà có sự trải nghiệm. Còn trẻ nên thử sức và nên dám dấn thân”.

Trái ngược với những ý kiến trên, chàng trai Phạm Huấn lại cho rằng người trẻ nên đi làm thuê trước: “Tôi nghĩ rằng người trẻ nên đi làm thuê trước khi khởi nghiệp. Khi đi làm thuê người trẻ sẽ vỡ lẽ ra nhiều điều và rút kinh nghiệm để bước vào cuộc chiến kinh doanh”.

Còn với bạn Thanh Thúy, cô gái này cũng chia sẻ bản thân cô không làm gì đó mạo hiểm, ảnh hưởng đến gia đình: “Còn trẻ cũng có thể khởi nghiệp nhưng khi bắt tay vào khởi nghiệp thì bạn đã có đủ năng lực hay chưa? Đừng cứ tự tin ta học giỏi, ta có bố mẹ hỗ trợ là bước vào khởi nghiệp được, như thế là sai lầm. Theo tôi, những bạn trẻ mới ra trường thì nên lựa chọn hướng an toàn đó là đi làm thuê tại các công ty”.

Ngoài ra, một số người dùng mạng lại đưa ra một ý kiến trung lập đó là người trẻ nên đi làm thuê trước, sau đó nếu có điều kiện thì khởi nghiệp sau.

“Theo tôi, làm thuê hay khởi nghiệp thì vẫn là chúng ta đang làm thuê, quan trọng là ở vị trí nào, công việc nào thì người làm nó đều phải chú tâm thì mọi việc ắt sẽ thành”, chị Nguyễn Hoa cho biết thêm.

Khi PV đặt cùng một câu hỏi trên cho nhiều người đã tốt nghiệp ra trường thì đều nhận được câu trả lời nghiêng về làm thuê nhiều hơn. Khi hỏi lý do vì sao? Hầu hết đều nhận định người trẻ tính tình còn bồng bột, sốc nổi và khó thành công khi tuổi đời còn trẻ trừ trường hợp người trẻ đó phải thật xuất trúng. Vì vậy, chọn làm thuê chính là giải pháp an toàn nhất.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/con-tre-nen-khoi-nghiep-hay-lam-thue-a351463.html