Con trai vác dao truy sát bố, mẹ can ngăn cũng bị đuổi chém

Sau khi dùng dao chém trọng thương bố đẻ, thấy mẹ vào can ngăn, đối tượng tiếp tục vung dao đuổi chém cả mẹ.

Đối tượng có biểu hiện bất thường, dùng dao chém bố mẹ bị lực lượng công an khống chế. (Ảnh: KSĐP)

Đối tượng có biểu hiện bất thường, dùng dao chém bố mẹ bị lực lượng công an khống chế. (Ảnh: KSĐP)

Sáng 10/4, trao đổi với PV, ông La Trung Kiên, Trưởng Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi dùng dao chém bố, mẹ ruột tại nhà riêng.

Theo ông Kiên, Công an huyện Lộc Bình nhận được tin báo khoảng 8h sáng cùng ngày, tại một hộ dân ở khu 4, Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình xảy ra sự việc một người đàn ông có biểu hiện bất thường đã chém trọng thương bố đẻ, mẹ vào can ngăn cũng bị đuổi chém.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Bình đã có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở điều tra, đồng thời đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

"Thông tin ban đầu chúng tôi nắm được, đối tượng này có biểu hiện bất thường khi gây án, có thể là một người bị bệnh về thần kinh. Chúng tôi mới đưa về trụ sở điều tra cách đây ít phút, trên người đối tượng có rất nhiều máu. Hiện, người này vẫn chưa bình tĩnh để làm việc với cán bộ điều tra", ông Kiên cho hay.

Cũng theo vị Trưởng Công an huyện Lộc Bình, sự việc cụ thể và nguyên nhân vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Đức Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/con-trai-vac-dao-truy-sat-bo-me-can-ngan-cung-bi-duoi-chem-970680.html