Con trai trùm khủng bố Bin Laden lấy con gái chỉ huy không tặc 11.9

Theo báo Guardian, Hamza, con trai của trùm khủng bố Osama Bin Laden, đã lấy vợ là con gái của Mohammed Atta, tên chỉ huy vụ Al-Qaida tấn công không tặc nước Mỹ ngày 11.9.2011.

Trùm khủng bố Bin Laden và con trai Hamza - Ảnh: New York Post

Hamza, 29 tuổi, là con trai của bà Khairiah Sabar, người vợ sống chung với Bin Laden ở nơi lẩn trốn tại thị trấn Abbottabad vốn gần một căn cứ quân sự Pakistan, cho đến khi nhóm biệt kích hải quân Mỹ SEAL Team-6 đột kích và tiêu diệt kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Sau này, tay súng SEAL Team 6 Robert O’Neill ra quân, viết một cuốn sách trong đó kể anh bắn hai phát vào trán tên trùm khủng bố, và nhồi thêm phát nữa khi hắn té xuống sàn nhà: “Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt Bin Laden. Mũi của hắn bị đạn xuyên nát, và sọ bị bửa làm đôi. Chúng tôi phải ghép hai mảnh lại để có thể chụp ảnh. Rất dễ nhận ra hắn, tôi bảo đảm chính là hắn”.

Sau cuộc đột kích, nhóm SEAL Team 6 đưa xác Bin Laden lên trực thăng chở ra tàu sân bay Carl Vinson, nơi mà xác Bin Laden được chôn dưới biển, gần 10 năm sau khi bọn Al-Qaida tiến hành vụ tấn công nước Mỹ ngày 11.9.2001, khiến gần 3.000 người chết.

Kể từ sau cái chết của cha, Hamza liên tục tuyên bố kêu gọi người ủng hộ Al-Qaida gây chiến tranh ở các thủ đô Washington, London, Paris và Tel Aviv (lần lượt của Mỹ, Anh, Pháp, Israel) và Hamza còn được cho là phó tướng Ayman al-Zawahiri, trùm khủng bố kế nhiệm Bin Laden.

Hamza Bin Laden (giữa) được cho là phó tướng Al-Qaida - Ảnh: Daily Express

Guardian đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với gia đình Bin Laden, gồm 3 người vợ và đàn con còn sống của Bin Laden đã trở về quê cha là thành phố Jeddah (Ả Rập Saudi) được cựu Thái tử Mohammed bin Nayef bảo lãnh. Họ vẫn liên lạc với mẹ Bin Laden là bà Alia Ghanem.

Người mẹ Alia Ghanem bên ảnh Bin Laden - Ảnh: Guardian

Gia đình nói họ không hề liên lạc với Bin Laden kể từ năm 1999 cho đến khi hắn bị giết năm 2011. Họ cũng không nghe thông tin gì về Hamza, không nhận được thông điệp nào.

Hai người em cùng cha khác mẹ với Bin Laden đều tin cháu trai Hamza hiện là một thành viên cấp cao của bọn Al-Qaida, và đang tính trả thù việc SEAL Team-6 đã bắn chết Bin Laden và con trai Khalid ngày 11.5.2011.

Người em Ahmad al-Attas nói: “Chúng tôi hay tin Hamza đã lấy vợ là con gái của Mohammed Atta. Chúng tôi không biết chắc anh ấy ở đâu, nhưng có thể là ở Afghanistan”.

Người em Hassan al-Attas nói: “Khi chúng tôi nghĩ cả nhà đã vượt qua sự đau buồn, tôi lại nghe Hamza sẽ trả thù cho cha. Tôi không muốn phải đau khổ nữa. Nếu gặp anh ấy, tôi sẽ nói: “Allah soi sáng anh. Hãy suy nghĩ hai lần về điều anh sắp làm. Đừng noi theo cha”.

Hai năm qua, tình báo phương tây cố gắng truy tìm nơi ở của Hamza, vì cho rằng con trai Bin Laden có thể là một công cụ tuyên truyền, lôi kéo người ủng hộ Al-Qaida đã bị bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) làm lu mờ.

Thông tin Hamza làm rể của trùm không tặc Atta (người Ai Cập) xem ra xác nhận Bin Laden vẫn là tâm điểm của Al-Qaida, và bọn khủng bố này tiếp tục được tổ chức xung quanh di sản của Bin Laden.

Trong những lá thư được cho là của Bin Laden bị phát hiện ở nơi lẩn trốn tại Abbottabad, có nội dung bóng gió Hamza sẽ thay thế cha lãnh đạo Al-Qaida, phần nào để trả thù cho cái chết của Saad, một con trai khác của Bin Laden. Saad bị giết trong một vụ tấn công của máy bay không người lái do Mỹ tiến hành ở Afghanistan năm 2009.

Hồi đầu năm 2017,chính quyền Mỹ đã xếp Hamza vào danh sách khủng bố toàn cầu, có nghĩa tài sản của anh ta đều có thể bị phong tỏa, và bất kỳ ai giao dịch với anh ta đều có thể bị bắt giữ.

Trung Trực (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/con-trai-trum-khung-bo-bin-laden-lay-con-gai-chi-huy-khong-tac-119-94036.html