Con trai Tổng thống Trump 'song kiếm hợp bích' cùng bố công kích CNN

Chỉ chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng video chế về cảnh ông đánh đấm một người mặt có đính logo kênh truyền hình CNN, con trai cả của ông - Donald Trump Jr tiếp tục 'song kiếm hợp bích' trong cuộc chiến chống CNN.

Theo tờ Business Insider, ngày 8/7, Donald Trump Jr đã đăng lên tài khoản Instagram cá nhân đoạn clip có các cảnh từ bộ phim điện ảnh “Top Gun”. Tuy nhiên, cảnh đã được biên tập chỉnh sửa, trong đó cho thấy ngài Tổng thống Donald Trump bắn tên lửa trúng một chiếc máy bay có đính logo CNN.

Chiếc máy bay CNN nhanh chóng phát nổ sau khi bị tên lửa của Tổng thống Trump đánh trúng.

Donald Trump Jr không phải là người chỉnh sửa đoạn video này. Theo trang tin Daily Caller, đoạn video lần đầu được đăng trên trang mạng Twitter từ tài khoản của Richard McGinnis – biên tập video của trang web. Donald Trump Jr chỉ là người đăng lại.

Trước đó, vào ngày 2/7, Tổng thống Donald Trump đã “làm nóng” thêm mối bất hòa giữa ông và truyền thông khi đăng đoạn video chế nhạo CNN, trong đó ông ra tay “hạ đo ván” một người đàn ông bị gắn biểu tượng kênh CNN trên đầu.

Kênh truyền hình này và hàng loạt người nổi tiếng sau đó đã chỉ trích Tổng thống công khai đe dọa truyền thông.

Trong một tuyên bố, kênh CNN cho biết: “Thật là một ngày buồn khi Tổng thống Mỹ lại khuyến khích dùng bạo lực đối phó phóng viên”.

Tuy nhiên, những người ủng hộ Tổng thống Trump thì lại phản biện, cho rằng ông đơn thuần chỉ là tìm cách thể hiện quan điểm của ông tới mọi người, vì ông tin rằng truyền thông đã đối xử với ông không công bằng.

Đoạn video chế nhạo CNN vẫn đang xuất hiện trên trang mạng Twitter, bất chấp nhiều người cho rằng nội dung của dòng tweet đó có thể vi phạm chính sách cấm xúc phạm và lạm dụng của Twitter. Tuy nhiên, trên Instagram, mạng vốn có chính sách khắt khe hơn, đoạn video của Trump Jr có thể sẽ sớm bị gỡ xuống.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/con-trai-tong-thong-trump-song-kiem-hop-bich-cung-bo-cong-kich-cnn-20170709144127214.htm