Con trai Tổng thống đắc cử Biden trốn khai báo 400.000 USD

Con trai Tổng thống đắc cử Biden là Hunter Biden được cho đã trốn khai báo khoản tiền 400.000 USD trong bản kê khai thuế vào năm 2014.

Hãng tin Fox News hôm 14/12 đưa tin, con trai của Tổng thống đắc cử Joe Biden là Hunter Biden đã không báo cáo khoản thu nhập trị giá khoảng 400.000 USD nhận từ Công ty Năng lượng Ukraine Burisma Holdings.

Cụ thể, một bức thư điện tử liên quan tới chi tiết thu nhập trong giai đoạn năm 2013 – 2017 gửi tới ông Hunter có nhắc tới việc trong bản kê khai thuế vào năm 2014, ông này không báo cáo khoản tiền 400.000 USD nhận từ Burisma, sau khi ông Hunter tham gia vào ban quản trị của công ty.

Con trai Tổng thống đắc cử Joe Biden là Hunter Biden (bên trái) được cho trốn khai báo khoản thu nhập 400.000 USD. (Ảnh: AP)

Con trai Tổng thống đắc cử Joe Biden là Hunter Biden (bên trái) được cho trốn khai báo khoản thu nhập 400.000 USD. (Ảnh: AP)

Bức thư được gửi tới ông Hunter hồi tháng 1/2017 và người gửi là đối tác kinh doanh Eric Schwerin, người khi đó là Chủ tịch Công ty Rosemont Seneca Partners tại Mỹ. Theo ông Schwerin, ông Hunter sẽ phải "điều chỉnh" bản kê khai thuế 2014 vì khoản thu nhập gần 400.000 USD "chưa được khai báo".

“Vào năm 2014, ngài đã tham gia ban quản trị của Burisma. Do đó, chúng tôi vẫn cần ông điều chỉnh bản kê khai thuế năm 2014. Số tiền chưa khai báo gần 400.000 USD, nâng tổng mức thu nhập của ngài trong năm 2014 lên gần 1.247.328 USD", ông Schwerin viết trong email.

Theo truyền thông, Tổng thống Donald Trump vẫn đang tìm kiếm ứng cử viên phù hợp để chỉ định làm luật sư đặc biệt nhằm tiến hành điều tra về những nghi ngờ liên quan tới gian lận bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và những cáo buộc xung quanh con trai của ông Biden.

Hôm 10/12, ông Hunter cho biết bản thân đang bị Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ ở bang Delaware điều tra các vấn đề thuế.

CNN cho hay, các nhà điều tra đang xem xét nhiều vấn đề tài chính liên quan tới ông Hunter Biden như việc liệu con trai của Tổng thống đắc cử Biden và những người liên quan có vi phạm luật về thuế và rửa tiền trong hoạt động kinh doanh với các công ty nước ngoài mà cụ thể là với Trung Quốc.

Hai nguồn tin giấu tên cho biết thêm, quá trình điều tra đã được bắt đầu từ đầu năm 2018.

Trong giai đoạn tranh cử trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Trump và đảng Cộng hòa cũng đã nghi ngờ về những xung đột lợi ích tiềm tàng khi ông Hunter Biden giữ vị trí trong ban điều hành của công ty năng lượng Ukraine Burisma vào thời điểm ông Joe Biden giữ chức Phó Tổng thống Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama.

Ngoài ra, trong giai đoạn tranh cử, ông Trump cũng kêu gọi Trung Quốc điều tra con trai ông Biden. Theo đó, ông Trump cáo buộc ông Hunter Biden dùng tầm ảnh hưởng của mình để buộc Trung Quốc hậu thuẫn tài chính cho các khoản đầu tư của ông này.

Tuy nhiên, ông Trump chưa từng đưa ra được bằng chứng để chứng minh cho những lời cáo buộc trên và ông Hunter cũng nhiều lần tuyên bố không gian dối trong hoạt động kinh doanh.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/con-trai-biden-gian-lan-thue-tron-khai-bao-400-000-usd-272363.html