Con trai tỉ phú Trung Quốc bơi qua sông đi báo tin cha bị bắt làm con tin

Tỉ phú He Xiangjian – nhà sáng lập tập đoàn sản xuất đồ gia dụng Midea – đã được giải cứu sau khi bị một nhóm tội phạm bắt làm con tin trong tư dinh sang chảnh ở miền Nam Trung Quốc.

Theo SCMP, ông He Xiangjian (77 tuổi) sở hữu khối tài sản 25 tỉ đô la Mỹ, đứng thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc (theo thống kê của Forbes).

Tư dinh sang chảnh của ông He trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng – sân golf Royal Orchid International Golf Villa (thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) bị đột nhập bởi một nhóm tội phạm mang thuốc nổ hôm 14/6.

Đến 17h30’, cảnh sát nhận được tin báo và lập tức điều động lực lượng đến hiện trường.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát bao vây căn biệt thự 2 tầng, có kiến trúc cổ điển châu Âu. Căn biệt thự nằm gần một con sông có bề ngang khoảng 5m.

Hiện trường vụ đột nhập tư dinh tỉ phú He Xiangjian. Ảnh: SCMP

Hiện trường vụ đột nhập tư dinh tỉ phú He Xiangjian. Ảnh: SCMP

Toàn bộ khu vực quanh hiện trường bị cảnh sát phong tỏa từ chiều Chủ nhật đến sáng thứ Hai. Các nhân viên tại trụ sở tập đoàn Midea (nằm cách biệt thự 1km) được yêu cầu không đi làm để công ty tiến hành đánh giá rủi ro.

Đến 5h sáng 15/6, 5 nghi phạm bắt cóc tỉ phú He bị cảnh sát khống chế. Không ai bị thương trong vụ việc.

“Nạn nhân, ông He, vẫn an toàn”, đại diện cơ quan cảnh sát địa phương cho biết.

Đáng chú ý, người có công lớn trong quá trình giải cứu ông He là con trai duy nhất của ông này – He Jianfeng (55 tuổi).

He Jianfeng được cho là đã lẻn ra khỏi biệt thự và bơi qua sông để chạy đi báo tin về vụ bắt cóc.

Tỉ phú He Xiangjiang. Ảnh: IB Times

Cuộc giải cứu đầy kịch tính đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo người dân Trung Quốc, vì ông He là một trong những người thuộc thế hệ doanh nhân khởi nghiệp đầu tiên ở Trung Quốc, bên cạnh Jack Ma (chủ tập đoàn Alibaba) và Pony Ma Huateng (người sáng lập Tencent Holdings).

Giống với nhiều doanh nhân cùng thế hệ, ông He có xuất phát điểm rất khiêm tốn.

Ông He bỏ học sau khi tốt nghiệp tiểu học để làm việc trong các nhà máy, trang trại.

Ở tuổi 26, ông nảy ra ý tưởng xây dựng một dây chuyền sản xuất nhỏ.

Năm 1968, ông He và 23 người khác dùng số tiền 5.000 nhân dân tệ để đầu tư sản xuất nắp chai nhựa.

Nhằm tiết kiệm chi phí, khi đi công tác, ông He chỉ uống nước đường vào buổi sáng và ngủ trong ga tàu.

Ông từng thử sức với nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm ống thủy tinh, phụ kiện xe hơi và máy phát điện trước khi nắm bắt xu hướng sản xuất quạt điện vào cuối những năm 1970.

Năm 1981, ông He đặt tên cho nhà máy sản xuất quạt điện của mình là Midea, và bắt đầu bước chân vào lĩnh vực sản xuất điều hòa khoảng một năm sau đó.

Năm 1988, Midea giành được quyền xuất khẩu máy điều hòa sang thị trường nước ngoài, và lập tức đạt doanh thu ấn tượng.

Ông He nghỉ hưu vào năm 2012, nhưng gia đình ông vẫn kiểm soát khoảng 1/3 thị phần tập đoàn Midea.

Minh Hạnh

Theo SCMP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/con-trai-ti-phu-trung-quoc-boi-qua-song-di-bao-tin-cha-bi-bat-lam-con-tin-1673612.tpo