Con trai sản phụ bị ung thư vú xuất viện

Ngày 15-7, sau gần 2 tháng điều trị, bé Đỗ Bình An - con trai chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, ở Hà Nam, bị ung thư vú giai đoạn cuối) - đã được xuất viện.

Đây là lần thứ 2 sản phụ Liên được gặp con kể từ khi con chào đời. Chị Liên cũng xuất viện ít ngày để về nhà cùng con trước khi bước vào đợt điều trị tiếp theo.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Liên lần thứ 2 được ôm con trai vào lòng Ảnh: Ngô Nhung

Bệnh nhân Nguyễn Thị Liên lần thứ 2 được ôm con trai vào lòng Ảnh: Ngô Nhung

Bác sĩ Lê Minh Trác - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản trung ương - cho biết hiện Bình An đã tự thở được, không còn sử dụng thêm các thuốc điều trị, ngoại trừ vitamin và vi chất. Bé tự bú được và tăng cân, hiện nay nặng 2,4 kg, tăng 900 g so với khi chào đời. PGS-TS Trần Danh Cường, giám đốc bệnh viện, cho hay điều kỳ diệu đã đến khi bà mẹ ung thư giai đoạn cuối đáp ứng điều trị tốt còn em bé 31 tuần tiến triển bình thường.D.Thu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/con-trai-san-phu-bi-ung-thu-vu-xuat-vien-20190715215534553.htm