Con trai phó chủ tịch tập đoàn ôtô vào danh sách 'ông chú' hết thời

Từng nổi tiếng với lượng fan hâm mộ đông đảo, Song Seung Hun, Ryu Shi Won, Ahn Jae Wook… giờ chẳng còn được săn đón. Tuổi tác, bê bối, bệnh tật đã lấy đi sức hút của họ.

Song Seung Hun, Ahn Jae Wook, Ryu Shi Won, Choi Soo Jong, Han Jae Suk đều đã đi qua thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp. Đến nay, có người vẫn hoạt động trong showbiz nhưng chỉ là gương mặt mờ nhạt. Song, cũng có người vì dư chấn từ bê bối đời tư mà dần rơi vào hố đen, rồi biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí.

Song Seung Hun

Thời đỉnh cao danh tiếng của Song Seung Hun nằm ở thập niên 2000, khi loạt phim như Trái tim mùa thu, Hương mùa hè, Phía đông vườn địa đàng nổi tiếng tại nhiều quốc gia châu Á. Tuy nhiên, ngay cả khi sự nghiệp thăng hoa, mầm mống cho sự hết thời sau này của tài tử đã sớm xuất hiện, đó là thực lực diễn xuất gây tranh cãi. Có khán giả cho rằng Song Seung Hun diễn ổn, nhưng cũng không ít ý kiến nhận xét anh diễn đơ và gồng.

 Song Seung Hun vẫn đóng phim, nhưng diễn xuất không có dấu hiệu tiến bộ.

Song Seung Hun vẫn đóng phim, nhưng diễn xuất không có dấu hiệu tiến bộ.

Công chúa của tôi (2011) có lẽ là tác phẩm khép lại giai đoạn hoàng kim nhất của nam diễn viên 44 tuổi. Những bộ phim do Song Seung Hun đóng chính sau này như Dr.Jin, Saimdang: Light's Diary, Black, The Player hay gần đây nhất là Dinner Mate đều không gây tiếng vang.

Hết lần này đến lần khác chứng kiến Song Seung Hun chật vật tìm kiếm thành tích trên màn ảnh nhỏ, người hâm mộ không khỏi thở dài. Công chúng cho rằng anh đã hết thời. Những khán giả khó tính chẳng mấy mặn mà với việc Song Seung Hun tái xuất, cũng không ngại ngần chỉ trích nét diễn nhạt nhòa, gượng gạo bao năm không đổi của tài tử.

Song Seung Hun lại chịu cảnh "xịt" khi trở lại với phim mới đầu năm nay.

Ngôi sao 44 tuổi từng tâm sự anh có tham vọng lớn với diễn xuất. Dù bận rộn điều hành công ty giải trí riêng cùng một chuỗi nhà hàng, nam diễn viên vẫn say mê đóng phim. Nhưng có lẽ, vì vấn đề tuổi tác, vì gồng gánh trên vai quá nhiều vai trò và năng lực có hạn, Song Seung Hun khó lòng tiếp tục biến đam mê thành chuỗi thành công như anh đã từng.

Han Jae Suk

“Diễn viên cá tính nhất màn ảnh” - đó là mỹ từ mà khán giả Hàn Quốc dùng để gọi Han Jae Suk vào thời hoàng kim vì khí chất đặc biệt và thần thái lạnh lùng toát ra từ anh. Khi ấy, tài tử góp mặt trong loạt tác phẩm ăn khách như Người mẫu, Con tim đa tình, Tình yêu trong sáng, Bốn chị em gái, Giày thủy tinh

Giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, danh tiếng của Han Jae Suk không chỉ dừng lại ở phạm vi quê nhà, mà còn lan sang Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam… Nam diễn viên 47 tuổi được tiếp đón với tư cách ngôi sao hàng đầu tại các sự kiện giải trí trong và ngoài nước.

Han Jae Suk trượt xuống hố đen sự nghiệp vì bê bối trốn nghĩa vụ quân sự.

Năm 2004, Han Jae Suk vướng scandal làm giả kết quả nước tiểu nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Là người nổi tiếng, lại còn là thiếu gia xuất thân trâm anh thế phiệt, có bố từng giữ chức phó chủ tịch tập đoàn ôtô hàng đầu Hàn Quốc, hành động của tài tử khiến công chúng không thể chấp nhận nổi.

Hậu xuất ngũ, Han Jae Suk tìm cách vực dậy hình ảnh và sự nghiệp nhưng bế tắc. Trong nhiều năm, anh chịu cảnh không vai chính, không hợp đồng quảng cáo, ít khi dự sự kiện. Bê bối trốn nhập ngũ đã biến Han Jae Suk từ ngôi sao đắt giá trở thành kẻ hết thời.

Kể từ năm 2013 cho tới 2019, công chúng không thấy bóng dáng tài tử trên màn ảnh.

Ryu Shi Won

Ryu Shi Won đã tự biến mình trở thành ngôi sao hết thời bằng loạt bê bối đời tư. Những biệt danh như “Thiên vương Hàn Quốc” hay “Hoàng tử Hallyu” giờ chỉ còn là dĩ vãng. Thay vào đó, anh là tội đồ trong mắt công chúng.

Cuối thập niên 1990, Ryu Shi Won quen mặt với khán giả qua loạt phim ăn khách như Cảm xúc, Sự thật, Áo cưới, Những ngày tươi đẹp, Từ khi biết em… Không chỉ thăng hoa về diễn xuất, ngôi sao 48 tuổi còn tỏa sáng trên các sân khấu âm nhạc tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nam diễn viên có thể sẽ tiếp tục thuận lợi theo đuổi nghệ thuật, nếu như anh không vướng vào hai bê bối chấn động. Năm 2002, khi đang là bạn trai của nữ ca sĩ Seo Ji Young, Ryu Shi Won đã tham gia vụ bắt nạt và khủng bố tinh thần đồng nghiệp là Lee Ji Hye.

Đời tư chìm ngập trong bê bối, Ryu Shi Won gần như hết đường trở lại showbiz.

Trước khi sự thật vỡ lở, tài tử họ Ryu hùa với gia đình bạn gái nói dối truyền thông. Sau khi mọi việc được làm sáng tỏ, anh vội vàng chia tay bạn gái Seo Ji Young, dù trước đó từng thề non hẹn biển bên cô suốt đời.

Loạt hành động nói trên khiến công chúng ác cảm với Ryu Shi Won. Đó gần như là một đòn chí mạng giáng vào sự nghiệp của nam diễn viên. Tại Hàn Quốc, anh không còn được chào đón, dần hết thời. Tài tử phải chuyển hướng sang hoạt động tại Nhật Bản nhằm tránh né dư luận tại quê nhà và vớt vát danh tiếng ở thị trường nước ngoài.

Hơn một thập kỷ sau bê bối trên, Ryu Shi Won lại tiếp tục gánh một đòn chí mạng khác. Năm 2010, anh kết hôn cùng nữ diễn viên múa Choo Soo In. Êm ấm và đón con đầu lòng chẳng được bao lâu, người vợ bất ngờ đệ đơn ly hôn và khởi kiện chồng cũ tội bạo hành. Phần thắng của vụ kiện nghiêng về phía Choo Soo In. Vụ việc rùm beng tới báo chí, trở thành đề tài bàn tán suốt những tháng đầu năm 2013.

Năm ấy, ở tuổi 41, Ryu Shi Won mất tất cả và biệt tăm khỏi showbiz.

Ahn Jae Wook

Tài tử Ước mơ vươn tới một ngôi sao giờ đã bước sang tuổi 49. Thỉnh thoảng, anh tái ngộ người hâm mộ thông qua các chương trình thực tế. Song, Ahn Jae Wook không còn là cái tên có sức hút. Anh đã đánh mất hào quang từ hơn một thập kỷ trước.

Cuối thập niên 1990, tên tuổi nam diễn viên gắn liền với loạt phim đình đám như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Hoa hướng dương, Tạm biệt tình yêu của tôi… Bên cạnh diễn xuất, Ahn Jae Wook còn lấn sân sang âm nhạc và gặt hái được không ít thành tựu. Song, với tài tử, sự nổi tiếng đến nhanh thì cũng lụi tàn một cách chóng vánh.

Bệnh tật liên miên khiến Ahn Jae Wook mất dần phong độ, đẩy sự nghiệp đi vào ngõ cụt.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao đã để lại cái bóng quá lớn cho sự nghiệp của Ahn Jae Wook. Từ thập niên 2000 trở về sau, anh cố gắng bứt mình khỏi hình ảnh chàng trai Min Hee năm nào, nhưng không thành.

Có một giai đoạn kéo dài khoảng 4 năm, từ 2009 đến 2013, nam diễn viên liên tục đối mặt với bệnh tật. Sức khỏe lao dốc, tinh thần sa sút khiến anh đuối sức dần trong cuộc đua vực dậy danh tiếng. Sau cùng, Ahn Jae Wook dần ít tham gia hoạt động nghệ thuật để dồn thời gian ở bên gia đình nhiều hơn.

Choi Soo Jong

Tài tử sinh năm 1962 được thế hệ khán giả 8X, 9X biết đến chủ yếu qua vai San Hiếc (Chan Hyuk) trong Mối tình đầu - một trong những bộ phim đầu tiên góp phần đưa làn sóng văn hóa Hàn Quốc lan rộng ra khắp châu Á. Nhờ tác phẩm này, Choi Soo Jong vụt sáng trở thành sao hạng A ở tuổi 34.

So với nhiều đồng nghiệp cùng thời, thành công đến với Choi Soo Jong khá muộn. Song, tài tử biết cách giữ lửa cho tên tuổi của mình bằng mắt nhìn kịch bản tinh tường, cùng việc cẩn trọng xây dựng hình tượng hoàn mỹ gồm sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, chăm làm từ thiện...

Tuổi tác cùng với scandal đã lấy đi sức hút của chàng San Hiếc năm nào.

Cuối thập niên 2000, sự nghiệp của Choi Soo Jong gặp trở ngại bởi scandal nói dối. Truyền thông Hàn tiết lộ ngôi sao 58 tuổi đã phóng đại thành tích học vấn để có hồ sơ cá nhân đẹp trước công chúng. Vì sức ép dư luận, anh phải cúi đầu xin lỗi.

Tiếp đó, cuộc sống hôn nhân từng được coi là mẫu mực giữa tài tử và nữ diễn viên Ha Hee Ra bị phơi bày chỉ là vỏ bọc giả tạo. Báo chí xứ kim chi cho biết Choi Soo Jong dùng lời lẽ nhục mạ, thậm chí thường xuyên đánh vợ.

Năm 2013, trên sóng truyền hình, nam diễn viên thừa nhận đã hành hung vợ do say rượu. Anh đính chính rằng hành vì thô lỗ đó chỉ xảy ra đúng một lần và là vô tình. Những chuyện xấu xa còn lại đều do báo chí thêu dệt, thổi phồng sai sự thật.

Dẫu vậy, Choi Soo Jong đã mất điểm trong mắt người hâm mộ. Đến nay, anh vẫn đóng phim nhưng đã qua thời vàng son.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-trai-pho-chu-tich-tap-doan-oto-vao-danh-sach-ong-chu-het-thoi-post1100313.html