Con trai phó chủ tịch tập đoàn ôtô Hàn trả giá vì trốn nhập ngũ

Trước khi vướng vào scandal trốn nghĩa vụ quân sự, Han Jae Suk từng là sao hạng A tại Hàn Quốc. Không chỉ điển trai, anh còn nổi danh là diễn viên có xuất thân giàu có.

Vào cuối thập niên 1990 - đầu thập niên 2000, khi phim truyền hình Hàn Quốc bắt đầu "đổ bộ" màn ảnh nhỏ Việt Nam, một số tác phẩm như Anh em nhà bác sĩ, Tình yêu trong sáng, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Trái tim mùa thu, Giày thủy tinh, Người mẫu... đã trở thành những tác phẩm khó quên đối với khán giả.

Giày thủy tinh được coi là một trong những bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Dàn diễn viên gồm So Ji Sub, Kim Hyun Joo, Kim Ji Ho, Han Jae Suk... đều trở thành tên tuổi quen thuộc với khán giả Việt.

 Han Jae Suk trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt sau loạt phim truyền hình nổi tiếng: Tình yêu trong sáng, Người mẫu, Giày thủy tinh...

Han Jae Suk trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt sau loạt phim truyền hình nổi tiếng: Tình yêu trong sáng, Người mẫu, Giày thủy tinh...

Sau 18 năm lên sóng, dàn diễn viên này đều trở thành những tên tuổi lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc, trừ Han Jae Suk. Tài tử sinh năm 1973 đã đánh mất hào quang nổi tiếng và sự nghiệp rộng mở vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Con trai phó chủ tịch tập đoàn ôtô và đam mê diễn xuất

Han Jae Suk từng được coi là một trong những tài tử nổi tiếng bậc nhất tại châu Á trong giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000.

Một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của anh trong lòng khán giả Việt là nam phụ trong bộ phim Giày thủy tinh. Nhân vật của anh có tên Jang Jae Hyuk - chàng trai vô tình vướng vào mối tình tay ba với hai chị em Tae Hee (Kim Ji Ho) và Yoon Hee (Kim Hyun Joo).

Trước khi tham gia Giày thủy tinh, nam diễn viên họ Han đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm ăn khách khác như Người mẫu, Con tim đa tình, Tình yêu trong sáng, Bốn chị em gái… và được khán giả xứ kim chi ưu ái đặt biệt danh "diễn viên cá tính nhất màn ảnh" nhờ vẻ ngoài phảng phất nét lạnh lùng, cao ngạo.

Nhiều ý kiến cho rằng Han Jae Suk có thần thái đặc biệt trên do xuất thân từ gia đình giàu có. Cha anh là phó chủ tịch tập đoàn ôtô hàng đầu Hàn Quốc. Điều này giúp Han Jae Suk sống trong nhung lụa từ nhỏ, lớn lên trở thành thiếu gia giàu có, quyền quý.

Là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình nhưng Han Jae Suk lại có niềm đam mê lớn với diễn xuất. Anh quyết định giấu kín gia thế và gia nhập showbiz để theo đuổi giấc mơ màn ảnh.

Nam diễn viên không kế thừa tài sản gia đình, tập trung theo đuổi ước mơ diễn xuất.

Truyền thông Hàn từng nhận xét rằng Han Jae Suk hoàn toàn có thể dựa vào gia thế của mình để giành lấy vai nam chính, sánh đôi với những minh tinh nổi tiếng nhất xứ kim chi.

Tuy nhiên, Han Jae Suk lại lựa chọn cách đi lên từ những vai diễn nhỏ nhất. Thời gian đầu, tài tử 47 tuổi chỉ được giao những vai phụ bên cạnh loạt sao như Jang Dong Gun, Kim So Yeon, Chae Rim, Kim Nam Joo...

Dù chỉ được nhận vai phụ nhưng Han Jae Suk không hề bị "lép vế" khi đứng chung với các đồng nghiệp nổi tiếng. Anh gây ấn tượng nhờ chiều cao nổi trội, gương mặt với các đường nét sắc cạnh...

Nhờ vẻ ngoài điển trai, lãng tử cùng lối diễn xuất giày cảm xúc, Han Jae Suk đã chiếm được cảm tình của khán giả khắp châu Á. Anh được ca ngợi là hoàng tử trong mộng của các thiếu nữ. Với thành công của Giày thủy tinh, Han Jae Suk đã vươn lên hàng ngũ sao hạng A của showbiz Hàn thời điểm đó.

Cái giá phải trả khi làm giả giấy tờ, trốn nghĩa vụ quân sự

Sau thời gian đảm nhận vai phụ, với thành công của Giày thủy tinh, nam diễn viên bắt đầu nhận vai chính trong Người đàn bà đầu tiên, Cô gái mặt trời, Cặp đôi hoàn cảnh...

Không chỉ hoạt động trong nước, Han Jae Suk còn xuất hiện bên Lâm Tâm Như trong tác phẩm Tử đằng luyến. Với các sự kiện trong và ngoài nước có sự góp mặt của tài tử Giày thủy tinh, anh đều được tiếp đãi với tư cách ngôi sao hàng đầu.

Năm 2004, khi đang trên đỉnh cao danh tiếng, Han Jae Suk bị phát hiện làm giả kết quả kiểm tra nước tiểu để trốn nghĩa vụ quân sự.

Ngoài tài tử phim Giày thủy tinh, hai nam diễn viên nổi tiếng khác là Song Seung Hun và Jang Hyuk cũng bị phát hiện cố làm giả hồ sơ khám sức khỏe để trốn nhập ngũ. Sau khi vụ việc bị phanh phui, 3 tài tử đã nhập ngũ bổ sung ngay lập tức. Tuy nhiên, scandal trốn nghĩa vụ quân sự vẫn khiến sự nghiệp của 3 diễn viên, đặc biệt là Han Jae Suk, rơi xuống đáy vực.

Tại Hàn Quốc, nhập ngũ là nghĩa vụ bắt buộc với tất cả các nam thanh niên từ 18-28 tuổi, bất kỳ ai không tuân thủ quy định này đều bị chỉ trích gay gắt. Với vị thế ngôi sao hàng đầu, hành động của Han Jae Suk càng khiến dư luận phẫn nộ hơn.

Tài tử sinh năm 1973 bị chỉ trích vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Sau khi kết thúc 21 tháng phục vụ trong quân đội, diễn viên sinh năm 1973 bày tỏ mong muốn trở lại với công việc diễn xuất. Tuy nhiên, scandal trốn nghĩa vụ quân sự đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Han Jae Suk, khiến anh không nhận được bất kỳ vai diễn nào trong 2 năm sau đó.

Trong giai đoạn 2007-2010, Han Jae Suk vẫn duy trì việc đóng phim nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Khán giả xứ kim chi từng nhận xét scandal này chính là vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời tài tử nổi tiếng một thời.

Kết hôn với diễn viên kém tên tuổi và rút khỏi showbiz

Không được đảm nhận vai chính trong phim truyền hình, không có hợp đồng quảng cáo và hiếm khi được mời dự sự kiện, Han Jae Suk từ diễn viên được yêu thích bậc nhất trở thành kẻ hết thời chỉ sau một scandal nhập ngũ.

Vì đam mê diễn xuất, anh vẫn nhận lời đóng vai phụ trong một số tác phẩm kinh phí thấp. Chính việc này đã giúp Han Jae Suk tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

Năm 2013, tài tử gia thế tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên Park Sol Mi. Hai người nên duyên sau khi hợp tác trong phim Nhân vật truyền kỳ (The Great Merchant) (2010).

Hôn lễ của cặp sao được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất Hàn Quốc với sự tham gia của loạt sao hạng A showbiz như Jang Dong Gun - Go So Young, Kim Min Jong, Kim Soo Ro, Lee Min Ho, Lee Tae Ran, Moon Jung Hee... Thậm chí, Jang Dong Gun còn đảm nhận vị trí MC chủ trì hôn lễ vì mối quan hệ thân thiết lâu năm với Han Jae Suk.

Han Jae Suk và Park Sol Mi nên duyên sau khi hợp tác trong Nhân vật truyền kỳ (The Great Merchant) (2010).

Ban đầu, cuộc hôn nhân của Han Jae Suk và Park Sol Mi không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ nam diễn viên. Thời điểm đó, Park Sol Mi là diễn viên kém tên tuổi, vai diễn nổi bật nhất của cô là ác nữ Oh Chae Rin trong Bản tình ca mùa đông.

Ngoài tác phẩm trên, cô thường chỉ nhận các vai phụ ít đất diễn trong phim truyền hình. Không ít ý kiến cho rằng Park kết hôn với Han Jae Suk vì gia sản của anh. Vượt qua lời dị nghị của khán giả, cặp dĩen viên đã chung sống 7 năm và có 2 con gái.

Từ sau khi kết hôn, Han Jae Suk hạn chế tham gia showbiz. Anh dành thời gian chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Tài tử 47 tuổi từng chia sẻ với truyền thông rằng niềm vui lớn nhất của anh là được nhìn thấy nụ cười của vợ và 2 con gái. Han Jae Suk cũng cho biết anh muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con lần đầu biết nói hay những bước đi chập chững đầu tiên trong đời.

Park Sol Mi từng tiết lộ Han Jae Suk là mẫu đàn ông của gia đình. Anh dành nhiều thời gian đưa gia đình đi du lịch, dạy con học, tổ chức sinh nhật cho các con... với mong muốn 2 bé có tuổi thơ đáng nhớ nhất.

"Khi độc thân, tôi dành hết tâm huyết cho diễn xuất. Bây giờ, vợ con mới là điều ưu tiên hàng đầu của tôi", Han Jae Suk tâm sự.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-trai-pho-chu-tich-tap-doan-oto-han-tra-gia-vi-tron-nhap-ngu-post1073320.html