Con trai ngôi sao võ thuật Thành Long trở lại đóng phim

Sau khi rút khỏi giới giải trí vì vướng phải bê bối đời tư, Phùng Tổ Danh - con trai của Thành Long sẽ trở lại đóng phim vào cuối năm nay.

Phùng Tổ Danh là cái tên được săn đón không thua kém bất cứ sao hạng A nào ở Trung Quốc. Không phải bởi tài năng mà bởi những scandal lừng lẫy cùng cái mác "con trai Thành Long".

Hình ảnh mới nhất của Phùng Tổ Danh được truyền thông ghi lại. (Ảnh: Ettoday).

Hình ảnh mới nhất của Phùng Tổ Danh được truyền thông ghi lại. (Ảnh: Ettoday).

ETtoday cho hay sau nhiều năm ngừng hoạt động nghệ thuật, năm 2020, Phùng Tổ Danh rục rịch trở lại ngành giải trí. Anh làm đạo diễn và sản xuất bộ phim đầu tay mang tên Good Night Beijing. Tác phẩm do Trần Bách Lâm và Quách Thái Khiết đóng chính. Thành Long cũng góp mặt trong phim của Phòng Tổ Danh với một vai phụ.

Tuy nhiên, Good Night Beijing hiện chưa thể ra rạp. Theo Baidu, phim dự định phát hành vào ngày 12/3, song bị hoãn lại không rõ lý do. Đến nay, lịch công chiếu mới của tác phẩm vẫn bỏ ngỏ.

Theo Sina, đại diện của Phùng Tổ Danh cũng cho biết nam diễn viên quay trở lại màn ảnh trong nửa cuối năm nay với một dự án phim, song tạm thời không thể tiết lộ chi tiết.

Là con của ông vua nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ, Phùng Tổ Danh gánh trên vai sức nặng vô hình bởi người đời chỉ nhớ đến cái tên Thành Long.

Phùng Tổ Danh sinh năm 1982 ra đời tại Los Angeles, Mỹ. Với sự giàu có của bố, Phùng Tổ Danh và mẹ sống một cuộc sống sung túc an nhàn không có gánh nặng về kinh tế tại Mỹ. Thế nhưng trong suốt mười mấy năm, Phùng Tổ Danh sống trong cảnh "có bố mà như không có bố".

Thành Long lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình, việc chăm sóc con hoàn toàn là một tay Lâm Phụng Kiều chăm bẫm.

Tuy nhiên, nhờ cái danh con trai Thành Long, các nhà sản xuất trải thảm đỏ chào đón Tổ Danh. Nếu người khác phải nỗ lực không ngừng nghỉ để có được một sự ổn định thì Tổ Danh chỉ cần ngồi một chỗ chỉ điểm nhà sản xuất để đóng phim.

Phùng Tổ Danh bước chân vào làng giải trí nhưng cái bóng quá lớn của bố - một tượng đài điện ảnh vĩ đại khiến anh không thể nào thoát khỏi cái tên "con trai Thành Long".

Khi Tổ Danh diễn xuất không tốt như kỳ vọng, người ta gọi anh là đứa con thất bại, khi thành công người ta cho là anh mua giải, dựa hơi ông bố nổi tiếng.

Thất bại ở điện ảnh, năm 2004, Phùng Tổ Danh chuyển sang ca hát và ra mắt album đầu tay mang tên Phùng Tổ Danh. Có vẻ với âm nhạc, anh tìm thấy hào quang.

Thành công nối dài thành công, năm thứ ba khởi nghiệp, anh đã có tên trong danh sách nghệ sĩ trẻ triển vọng, nhận đề cử Kim Tượng.

Nổi tiếng quá nhanh khiến Phùng Tổ Danh bắt đầu sa ngã vào vòng tay ma túy và tửu sắc. Người ta chẳng còn nhắc tới Tổ Danh đang chuẩn bị cho dự án nghệ thuật nào mà chỉ thấy anh trong vòng tay chân dài nào, hay ở những bar sang trọng đốt hàng trăm triệu mỗi đêm.

Đến năm 2014, Phùng Tổ Danh vướng scandal sử dụng ma túy và bị bắt giam cùng ngôi sao Kha Chấn Đông. Chút danh tiếng cuối cùng của anh đã bị đánh mất và sự nghiệp Phùng Tổ Danh chính thức chạm đáy.

Sau 6 tháng ở tù, Phùng Tổ Danh đọc hết 8 cuốn sách của tỉ phú Buffet – điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Không chỉ vậy, Phùng Tổ Danh viết được 2 tập kịch bản và sáng tác 4 ca khúc.

Phùng Tổ Danh.

Sau khi Phùng Tổ Danh ra tù, Thành Long dành nhiều thời gian cho con trai, những bữa ăn gia đình được xuất hiện thường xuyên hơn, điều mà nhiều năm trước không hề có.

Từ sau khi ra tù, anh sống kín tiếng hơn, ít khi xuất hiện trên mặt báo. Anh hiện sống ở Đài Loan (Trung Quốc), trở thành giám đốc của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ và kinh doanh cửa hàng rượu vang.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-trai-ngoi-sao-vo-thuat-thanh-long-tro-lai-dong-phim-a512905.html