Con trai hoàng tử Brunei chuộng gu nam tính, ăn mặc già trước tuổi

Faiq Bolkiah luôn xuất hiện với những set đồ nam tính đi kèm biker jacket hay phom dáng áo khoác dài.

Faiq Bolkiah sinh năm 1998, tại Los Angeles, Mỹ. Anh là cháu quốc vương và con trai hoàng tử Brunei - Jefri Bolkiah. Năm 10 tuổi, Faiq được người chú - Dennis Wallace, cựu vận động viên- đưa tới thử việc tại đội U11 AFC Newbury ở Anh. Tới năm 2009, Faiq chuyển sang chơi cho đội trẻ của Southampton - lò đào tạo trẻ danh tiếng tại Anh. Năm 2013, anh được Arsenal để mắt và ký hợp đồng đào tạo trẻ tại đội bóng Tây London.

Faiq Bolkiah sinh năm 1998, tại Los Angeles, Mỹ. Anh là cháu quốc vương và con trai hoàng tử Brunei - Jefri Bolkiah. Năm 10 tuổi, Faiq được người chú - Dennis Wallace, cựu vận động viên- đưa tới thử việc tại đội U11 AFC Newbury ở Anh. Tới năm 2009, Faiq chuyển sang chơi cho đội trẻ của Southampton - lò đào tạo trẻ danh tiếng tại Anh. Năm 2013, anh được Arsenal để mắt và ký hợp đồng đào tạo trẻ tại đội bóng Tây London.

Với vai trò thành viên trong gia đình hoàng gia Brunei, Faiq Bolkiah luôn thể hiện sự chững chạc và bản lĩnh của người đàn ông trưởng thành trong những bộ cánh nam tính. Mới 21 tuổi nhưng phong cách thời trang của anh bị công chúng đánh giá già dặn với các set đồ tông đen. Sở hữu thân hình vạm vỡ, tuyển thủ Brunei ưa chuộng các thiết kế oversized thoải mái đi kèm áo khoác bụi phủi như biker jacker hay áo khoác dáng dài.

Sự nam tính của Faiq còn được thể hiện bằng mái tóc cắt ngắn, hàm râu được cắt tỉa gọn gàng và gương mặt góc cạnh. Với ưu điểm này, những trang phục sắc đen đơn giản luôn là lựa chọn hàng đầu của anh. Nam cầu thủ thừa hưởng 15 tỷ bảng Anh, được xem là cầu thủ có khối tài sản lớn nhất thế giới, vượt xa Ronaldo hay Lionel Messi.

Đối với trang phục truyền thống, Faiq cũng ưa chuộng kiểu dáng đơn giản với phần cổ tròn tông đen nam tính đi kèm phụ kiện được làm bằng bạc. Cầu thủ 21 tuổi từng được đào tạo tại CLB nổi tiếng như Arsenal, Chelsea và Leicester City. Hiện tại, anh chơi cho CLB Leicester City.

Ngay cả những khoảnh khắc đời thường, áo thun và quần jogger đơn sắc luôn là lựa chọn hàng đầu của đội trưởng tuyển Brunei. Kiểu dáng mũ lưỡi trai đi kèm thường đồng điệu màu sắc với trang phục.

Tham gia các bữa tiệc sang trọng, Faiq chỉn chu trong những bộ suit đen đơn giản đi kèm kiểu dáng áo tương phản màu sắc cùng cà vạt bản to đúng chuẩn quý ông châu Âu.

Anh sở hữu khoảng 141.000 lượt theo dõi trên Instagram. Tiền đạo 21 tuổi thường cập nhật hình ảnh cuộc sống sang chảnh hay khoảnh khắc trên sân cỏ cùng niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá.

Thiên Minh
Ảnh: Fjefrib

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/con-trai-hoang-tu-brunei-chuong-gu-nam-tinh-an-mac-gia-truoc-tuoi-post1017344.html