Con trai giận bố ăn lá ngón tự tử, bố hoảng sợ cũng ăn lá ngón… tử vong

Ngày 3-6, tại bản tại bản Nậm Manh, xã Nậm Manh (Nậm Nhùn, Lai Châu) xảy ra vụ việc, hai bố con cùng ăn lá ngón tự tử do mâu thuẫn gia đình. Người bố tử vong, con trai nguy kịch.

Theo lãnh đạo Công an huyện Nậm Nhùn cho biết, cháu Quàng Văn C (SN 2000), thường xuyên chứng kiến cảnh bố là ông B (SN 1965) say rượu về đánh đập mẹ mình là bà N.

Cháu Quàng Văn C đã nhiều lần khuyên bố nhưng người bố không nghe, chứng nào tật đó, hầu như ngày nào cũng đi uống rượu say rồi về nhà chửi, đánh vợ.

Khoảng 10h sáng 3-6, ông B đi uống rượu về lại tiếp tục chửi vợ. Quàng Văn C nói bố không được nên tức giận vào rừng hái lá ngón về ăn. Thấy con trai đau đớn vật vã ở nhà, ông B hoảng sợ, gọi em trai đến dặn dò “nếu anh chết thì chôn anh ở khu vực lán nương của gia đình tại khe suối Nậm Manh”.

Sau đó, ông B vào rừng hái lá ngón ăn dẫn đến tử vong. Cháu Quàng Văn C được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện, vẫn đang được điều trị tại bệnh viện huyện Nậm Nhùn.

Nguyễn Mạnh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/con-trai-gian-bo-an-la-ngon-tu-tu-bo-hoang-so-cung-an-la-ngon-tu-vong/770239.antd