Con trai gây mâu thuẫn, bố bị chém trọng thương

Ông Lộc bị nhóm thanh niên kéo đến nhà vây đánh, chém gục tại chỗ.

Ngày 3/2, theo tin từ UBND xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), một công an viên của xã này vừa bị nhóm thanh niên chém trọng thương trong đêm.

Được biết, khoảng 23h30 ngày 2/2, ông Nguyễn Tuấn Lộc (SN 1963, hiện là công an viên của xã Văn Thành) nghe tiếng gọi nên ra mở cửa. Thấy tiếng ồn ào cách cổng nhà khoảng 100m, nghĩ có con trai trong đó nên ông Lộc tiến lại thì bị gần 20 thanh niên xông vào đánh hội đồng.

Ông Nguyễn Tuấn Lộc bị thương ở vùng đầu. (Ảnh: TQ)

Ông Nguyễn Tuấn Lộc bị thương ở vùng đầu. (Ảnh: TQ)

Ông Lộc bị chém ở vùng đầu, gục tại chỗ. Ngoài ông Lộc, một thanh niên khác cũng bị nhóm thanh niên chém bị thương ở lưng.

Lãnh đạo xã Văn Thành, huyện Yên Thành cho biết: “Con trai ông Lộc đi hát karaoke ở thị trấn Yên Thành và mâu thuẫn với nhóm thanh niên. Sau khi con trai ông Lộc ra về, nhóm 20 thanh niên đi theo xuống nhà để tìm thì xảy ra sự việc”.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vào cuộc điều tra, làm rõ.

TRẦN LỘC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-113-online/con-trai-gay-mau-thuan-bo-bi-chem-trong-thuong-ar525469.html