Con trai gào khóc bên thi thể cha bị xe tải cán ở giao lộ

Biết tin cha bị tai nạn tử vong, con của nạn nhân vội chạy đến hiện trường rồi ngã khụy bên thi thể cha gào khóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 ngày 14/8, tài xế Trần Công Vinh (SN 1983, ngụ xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển xe tải BKS 43C - 119.66 chở vật liệu chạy trên đường CMT8 hướng huyện Hòa Vang về trung tâm TP.

Giao lộ nơi xảy ra tai nạn.

Giao lộ nơi xảy ra tai nạn.

Khi đến giao lộ CMT8 - Nguyễn Hữu Thọ (quận Cẩm Lệ) tài xế rẽ phải qua cầu Nguyễn Tri Phương thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 92K - 0126 do cụ ông Mai Văn Lâm (SN 1945, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) điều khiển chạy cùng chiều.

Người thân gào khóc khi nhận được hung tin.

Sau va chạm, cụ ông bị xe tải cán tử vong, xe máy hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, xe tải chạy một đoạn khoảng 50 m mới dừng lại.

Hay tin, con của nạn nhân chạy đến hiện trường rồi ngã khụy bên thi thể cha gào khóc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Thãch Hãn

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/con-trai-gao-khoc-ben-thi-the-cha-bi-xe-tai-can-o-giao-lo-69569.html