Con trai đuối nước, mẹ quẫn trí nhảy tầng 7 bệnh viện tự vẫn

Sau khi con trai 2 tuổi đuối nước được đưa vào bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi, người mẹ của bé trai đã đi từ tầng 2 lên tầng 7 Bệnh viện Nhi Nam Định rồi nhảy xuống đất tự vẫn.

Trưa ngày 22-9, tin từ Bệnh viện Nhi Nam Định (đóng ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) xác nhận một người phụ nữ đã nhảy từ tầng 7 của bệnh viện xuống đất tự vẫn sau khi nghe tin con trai 2 tuổi tử vong do đuối nước vào trưa ngày 21-9.

Theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, vào lúc 11g ngày 21-9, bệnh viện này đã tiếp nhận bệnh nhi L.M.N. (2 tuổi, trú tại một xã thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái, ngừng thở do đuối nước. Dù các y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người nhà bệnh nhi này cho biết bé trai ngã xuống ao, được người nhà phát hiện và vớt lên lúc 10g30 cùng ngày.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Gần 1 giờ sau, 2 người đàn ông nhìn thấy 1 người phụ nữ rơi từ tầng 7 của Bệnh viện Nhi Nam Định xuống đất nên đã báo bệnh viện. Nạn nhân nhanh chóng được đưa sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Điều đau lòng, người phụ nữ tử vong tên V.T.H. (SN 1989), là mẹ của bé trai 2 tuổi vừa tử vong do đuối nước.

Trước sự việc trên, Bệnh viện Nhi Nam Định đã trích xuất camera thì phát hiện sau khi nhận tin con tử vong, chị H. đã đi từ tầng 2 (nơi cháu cấp cứu) lên tầng 7 rồi nhảy xuống sân bệnh viện tự vẫn.

Theo một nguồn tin của Tiền Phong, điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân tử vong của chị H là do tự vẫn. Trong chiếc điện thoại của chị H để lại trên tầng 7 vẫn còn tin nhắn chị H gửi cho người thân trước khi tự vẫn có nội dung thông báo tin con trai đã chết, đồng thời nhờ người nhà ở lại chăm sóc, nuôi nấng giúp con gái lớn.

Nguồn tin này cũng cho biết, nhà chồng chị H ở Nam Trực, chồng chị H đã đi lao động ở Nhật chỉ trước đó 5 ngày. Vụ đuối nước của cháu bé xảy ra ở nhà đẻ của chị H ở xã Thành Lợi (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/con-trai-duoi-nuoc-me-quan-tri-nhay-tang-7-benh-vien-tu-van-163382.html