Con trai dùng mẹ già làm 'lá chắn sống' trong tranh chấp đất đai

Bà mẹ Ấn Độ hét lên bất lực khi bị chính con trai ném ra trước bánh xe máy kéo trong lúc tranh giành đất đai.

Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra tại ngôi làng Mungla, thuộc bang Maharashtra, hôm 21/6. Đoạn video do một người chứng kiến quay lại cho thấy người phụ nữ lớn tuổi và yếu ớt mang vẻ mặt đau khổ khi bị lôi xềnh xệch trên mặt đất.

Lúc bị ném xuống trước bánh xe máy kéo, bà chỉ biết hét lên một cách bất lực.

Theo Metro, gia đình bà này và người lái máy kéo xảy ra tranh chấp đất đai. Phán quyết của tòa án cho rằng phần đất trên thuộc về gia đình người lái máy kéo. Không chịu mất đất, con trai người phụ nữ đã dùng chính bà làm "lá chắn sống" để gây cản trở việc canh tác của đối phương.

Cụ bà bất lực khi bị con trai lôi ra trước máy kéo. Ảnh: Sushee Media.

Cảnh sát xác nhận đã khởi tố 15 người thuộc hai gia đình và bắt giữ một người có liên quan tới sự việc này.

"Hai ngày trước tại làng Mungla xảy ra tranh chấp đất giữa hai gia đình. Video quay cảnh một cụ bà bị đẩy ra trước máy kéo đã lan truyền trên mạng xã hội. Chúng tôi đang điều tra làm rõ vụ việc", thông báo của cảnh sát ghi rõ.

Hướng Dương

Hướng Dương

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/con-trai-dung-me-gia-lam-la-chan-song-trong-tranh-chap-dat-dai-3770262.html