Con trai dọa tung ảnh nóng của cha ruột với bạn gái để tống tiền

Sau khi đột nhập vào nhà cha ruột để lấy trộm điện thoại và sổ hộ khẩu đem cầm cố, Phương còn tống tiền cha ruột vì cho rằng phát hiện trong điện thoại của ông này có ảnh nhạy cảm với bạn gái.

Con trai dọa tung ảnh nóng của cha ruột với bạn gái để tống tiền

Ngày 25/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Phương (24 tuổi, trú tại ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) theo quyết định truy nã của Công an huyện Châu Thành về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Phương chính là đối tượng dọa phát tán ảnh “nóng” của cha ruội với bạn gái để đòi 5 triệu đồng tiền chuộc.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 4h ngày 5/12/2017, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Thanh Phương đã đột nhập vào nhà cha ruột của mình là ông Nguyễn Ngọc T. (trú tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Sau khi lục lọi đồ đạc trong nhà, Phương đã lấy trộm một chiếc điện thoại di động hiệu OPPO New 7 và 1 sổ hộ khẩu của ông T.. Sau đó, Phương mang đi cầm cố điện thoại với giá 1 triệu đồng và nhanh chóng tiêu xài hết.

Chưa dừng lại ở đó, qua ngày hôm sau (6/12), Phương nhờ người quen báo cho ông T. biết chính mình là thủ phạm đã lấy trộm chiếc điện thoại này của cha ruột. Phương có cho biết, trước khi đem đi cầm cố, anh ta đã kiểm tra chiếc điện thoại của ông T. và phát hiện trọng bộ nhớ của điện thoại có lưu trữ nhiều hình ảnh riêng tư giữa ông T. và bạn gái.

Phương yêu cầu ông T. phải đưa cho hắn 5 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán những hình ảnh nhạy cảm này ra xã hội cho mọi người biết, khiến cho ông T. phải xấu mặt.

Trước sự uy hiếp, đe dọa của con trai, ngày 7/12, ông T. đã phải chuẩn bị đủ số tiền mà Phương yêu cầu. Sau đó ông đã nhờ người quen liên hệ đưa cho Phương, để chuộc lại điện thoại và sổ hộ khẩu về cho mình.

Nhận được tiền, Phương ra tiệm cầm đồ chuộc lại điện thoại rồi trao trả cho cha ruột. Sau khi nhận lại được tài sản, vì quá bức xúc trước sự bất hiếu và việc làm phạm pháp của Phương, ông T. đã đến cơ quan chức năng tố cáo con trai về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tiếp nhận đơn trình báo của ông T., Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Cơ quan Công an có mời Phương lên trụ sở để làm việc, nhưng Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó Công an huyện Châu Thành ra quyết định truy nã đối với Phương.

Cuối cùng, sau hơn 5 tháng lẩn trốn, Phương đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phương cho rằng vì túng quẫn quá nên mới làm liều và nghĩ rằng dù gì cũng là cha con với nhau nên có thể ông T. sẽ không tố cáo hành vi phạm tội của Phương.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Lữ - Trưởng công an xã Cần Đăng cho biết, Phương thuộc dạng chơi bời lêu lổng, không chịu làm ăn. Phương được sinh ra trong gia đình có 2 anh em, dưới Phương còn 1 người em gái. Có thể do là con trai duy nhất nên đối tượng này được nuông chiều từ bé, thành ra hư hỏng.

Mặc dù gia đình cũng tương đối khá giả, cha mẹ Phương luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho con được học hành. Tuy nhiên với bản tính ham chơi, thích đua đòi, nên Phương sớm bỏ học rồi suốt ngày chỉ tụ tập chơi bời với 1 nhóm bạn xấu. Hễ không có tiền tiêu sài là Phương lại nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Đối tượng mà Phương nhắm tới để trộm cắp tài sản thường là những người thân trong gia đình. Nhiều lần bị Phương lấy trộm tài sản nhưng nể tình là người thân trong gia đình nên mọi người đã không tố cáo Phương mà chỉ răn đe.

Theo vị Trưởng công an xã Cần Đăng, Phương đã có tiền một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể, năm 2013 đối tượng này từng bị đi tù 9 tháng vì trộm cắp tài sản của chính bà ngoại mình.

“Khi đó, Phương trộm thẻ cào điện thoại của bà ngoại với tổng trị giá hơn 2 triệu đồng rồi đem bán lấy tiền tiêu sài. Do không biết chính cháu mình ăn trộm nên bà ngoại Phương đã báo lên phía cơ quan công an. Sau khi điều tra, công an phát hiện chính Phương là thủ phạm thì cả gia đình đều vô cùng bất ngờ.”, vị Trưởng công an thông tin.

Lần đó, mặc dù mọi người trong gia đình cũng rất thương Phương sẽ phải chịu cảnh tù tội cực khổ. Nhưng vì muốn Phương “cải tà quy chính” nên gia đình mặc cho cơ quan chức năng xử lý.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của mọi người trong gia đình, sau 9 tháng cải tạo trở về, Phương vẫn chứng nào tật đó, thậm chí còn sinh ra thái đồ thù hằn với những người thân.

Trao đổi với phóng viên về hoàn cảnh gia đình Phương, một số người dân tại ấp Cần Thuận cho hay, nhà Phương có 1 chiếc xe ô tô để chở hàng thuê cho mọi người, so với ở địa phương thì gia đình này cũng thuộc dạng có điều kiện. Bình thường gia đình Phương sống rất hòa thuận, ông T. lại được người dân quý mến vì tính sởi lởi, hòa đồng. Chỉ có Phương khiến cha mẹ phải lo lắng, buồn phiền nhiều.

“Mặc dù bố mẹ cũng hay cho tiền nhưng do bản tính ham chơi nên ở địa phương, Phương hay đi ăn trộm vặt. Người dân trong ở ấp cũng cảnh giác, hạn chế chơi bời cùng thanh niên này. Gần đây, thấy Phương “mất hút” khỏi địa phương, tưởng anh ta đã tu trí đi đâu đó làm ăn. Nào ngờ Phương không dám về địa phương là do đang trốn truy nã”, người hàng xóm cho hay.

Trước thông tin, Phương dùng ảnh nóng của cha ruột và bạn gái trong máy điện thoại của ông này để tống tiền, những người dân địa phương tỏ ra khá bất ngờ vì trước giờ chưa từng nghe thông tin ông T. có nhân tình bên ngoài. Theo nhận xét của người dân địa phương thì, vợ chồng ông T. sống khác đầm ấm, cùng nhau làm ăn, ít xảy ra mâu thuẫn.

Xem thêm: Tung ảnh nude đầu năm mới: Ngọc Trinh khiến nhiều người suýt xoa

Lệ Thủy - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/con-trai-doa-tung-anh-nong-cua-cha-ruot-voi-ban-gai-de-tong-tien-42404-5.html