Con trai danh thủ Beckham bị cộng đồng mạng Trung Quốc tẩy chay

Một làn sóng phản đối Brooklyn Beckham đang ngày càng mạnh mẽ tại Trung Quốc...

Brooklyn Beckham và một trong những bức ảnh gây bão mạng xã hội

Làn sóng phản đối Brooklyn Beckham mạnh mẽ tại Trung Quốc khiến không chỉ mình chàng trai 19 tuổi, mà cả ông bố của cậu, cựu danh thủ bóng đá nổi tiếng người Anh David Beckham cũng bị ảnh hưởng.

Nổi sóng mạng xã hội Trung Quốc vì 2 bức ảnh

Con trai cả của cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng David Beckham, Brooklyn, đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng Trung Quốc sau khi đăng lên Instagram 2 bức ảnh về những du khách người châu Á tại nước Ý.

Cụ thể, Brooklyn đã chụp một bức ảnh một số du khách trông như người châu Á ngồi thuyền du lịch và một bức ảnh khác cho thấy một phụ nữ châu Á xem qua hàng hóa trong siêu thị.

Vấn đề ở chỗ, Brooklyn chia sẻ hình ảnh này lên tài khoản Instagram, nơi có tới 11,6 triệu người theo dõi với dòng chú thích: “Không nơi đâu như nước Ý nhỉ”. Chia sẻ này được hơn 100.000 người thích, trong đó có hai em trai của Brooklyn, theo báo cáo ngày 5/10 của mạng thông tin Trung Quốc (Sina.com.cn).

Vì thế, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã cảm thấy bị xúc phạm và coi đây là biểu hiện của thái độ “phân biệt chủng tộc”. Họ cho rằng, cậu con cả nhà Beckham có ý ám chỉ những du khách châu Á không nên đến một đất nước châu Âu như thế này.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) trích dẫn một số bình luận trên mạng nói rằng, Brooklyn Beckham sẽ “chẳng thể bao giờ tới Trung Quốc để kiếm tiền thêm được lần nào nữa” và yêu cầu một lời xin lỗi.

Trong khi đó, một số người khác đặt câu hỏi rằng: “Tại sao khách du lịch Trung Quốc hay châu Á lại bị kỳ thị và phải hứng những chỉ trích khi đi du lịch tại châu Âu?”.

Cư dân mạng Trung Quốc cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo và Twitter về những bất bình của họ, trong khi cụm từ #BrooklynInstagram hay #BrooklynBeckham được tìm kiếm và xem gần 4 triệu lần trên các mạng xã hội Trung Quốc chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua.

Sau làn sóng phẫn nộ này, Brooklyn Beckham đã phải gỡ chia sẻ về hai bức ảnh nêu trên và cài tài khoản Instagram về chế độ riêng tư. Ngoài nghi vấn kỳ thị, cư dân mạng còn cho rằng, Brooklyn đã sai khi chụp ảnh người khác và đăng lên mạng mà không xin phép.

“Tác dụng phụ” của mạng xã hội

Lời đe dọa “chẳng thể bao giờ tới Trung Quốc để kiếm tiền thêm được lần nào nữa” thực sự đáng để lưu ý. Brooklyn Beckham đã kiếm được khá nhiều tiền (131.000 USD) ở Trung Quốc khi làm người mẫu và tham gia quảng cáo cho nhà sản xuất điện thoại di động Trung Quốc Huawei vào năm 2016. Chàng trai trẻ này còn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Trung Quốc trong cùng năm đó.

Không chỉ có Brooklyn bị ảnh hưởng, mà sự tức giận của cộng đồng mạng đông nhất thế giới còn dồn sang các bậc phụ huynh - danh thủ David Beckham và nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham - với lời buộc tội rằng, họ đã nuôi dạy con cái chả ra gì.

“Nếu không có cha (David Beckham), ai sẽ nhận ra cậu ta? Anh ta thực sự không có gì nổi bật”, một bình luận chỉ trích. Trong khi, một số người khác khiển trách David Beckham: “Về nhà dạy cho con trai bạn cách tôn trọng người khác. Và hãy biến khỏi Trung Quốc”.

Theo SCMP, cả Brooklyn Beckham lẫn cha của cậu không phải là người nổi tiếng phương Tây đầu tiên hứng phải “bão” từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Người mẫu Mỹ Gigi Hadid đã phải chính thức xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc hồi tháng 9/2017 sau khi đăng một video bị cho là “phân biệt chủng tộc” lên Instagram, trong đó, Gigi Hadid nheo mắt để bắt chước một chiếc bánh quy có hình giống tượng Đức Phật.

Cô cũng đã phải rút khỏi buổi trình diễn thời trang của Victoria’s Secret năm đó ở Thượng Hải mà không đưa ra lời giải thích chính thức nào.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/con-trai-danh-thu-beckham-bi-cong-dong-mang-trung-quoc-tay-chay-d274603.html