Con trai chém mẹ ruột gần 100 tuổi tử vong vì mâu thuẫn

Sau khi đi chơi về, sẵn cơn bực tức, lại có mâu thuẫn trước đó, nghịch tử đã dùng dao chém chết mẹ đẻ của mình tử vong.

Ngày 20/3, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi giết người của Phan Chính Xiêm (SN 1955, ở thôn Kênh Hạ, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu). Nạn nhân của Xiêm là cụ P.T.A (99 tuổi, là mẹ đẻ của Xiêm).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng chiều 17/3, Xiêm đi chơi về và có mâu thuẫn với mẹ đẻ. Sẵn cơn bực tức trong người, Xiêm đã dùng dao chém liên tiếp vào người cụ T.A khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, vợ Xiêm đã hô hoán, xông vào can ngăn rồi cùng hàng xóm đưa cụ T.A đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, Xiêm là cán bộ nghỉ hưu, có 3 đời vợ và 3 người con gái và đang ở cùng với cụ T. A. Cách đây 3 năm trong lúc đang xây nhà, Xiêm bị ngã giàn giáo, chấn thương sọ não, hiện nghỉ tại nhà và có biểu hiện hoang tưởng.

T.Thủy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/con-trai-chem-me-ruot-gan-100-tuoi-tu-vong-vi-mau-thuan-247834.html