Con trai 4 tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển đóng MV ca nhạc

Cậu con trai đầu lòng của cặp đôi dance-sport Khánh Thi và Phan Hiển khiến nhiều người trầm trồ bởi khả năng trình diễn vũ đạo tự nhiên và 'chất' không kém gì một vũ công chuyên nghiệp.

Trong MV ca nhạc mới có tựa đề “Bánh mì không” vừa được hai nghệ sĩ trẻ Đạt G và Du Uyên ra mắt, một trong những bất ngờ thú vị nhất là sự xuất hiện của vũ công nhỏ tuổi Kubi. Kubi chính là con trai đầu lòng của vợ chồng “nữ hoàng Dance-sport” Khánh Thi, năm nay vừa tròn 4 tuổi. Xuất hiện trong MV, Kubi tự tin trình diễn các động tác vũ đạo như một vũ công thực thụ bên cạnh bé Sâu - bạn diễn hơn mình 2 tuổi. Cả hai hồn nhiên diễn xuất trước ống kính máy quay theo giai điệu sôi nổi và trẻ trung của ca khúc.

Chia sẻ về việc để con trai góp mặt trong MV ca nhạc trên, Khánh Thi cho biết, ban đầu mẹ của bé Sâu ngỏ ý rủ Kubi làm bạn nhảy của cô bé trong một MV ca nhạc. Vài ngày sau, cô mới biết đó là phiên bản nhạc Dance cho ca khúc “Bánh mì không” của ca sĩ Đạt G từng lọt vào Top các ca khúc thịnh hành trên kênh nghe nhạc trực tuyến Youtube. MV được phát hành vào cuối tháng 12-2019 và chỉ sau 3 ngày phát hành đã đạt con số 3 triệu lượt xem. Hiện tại, sau 3 tháng “lên sóng”, MV “Bánh mì không” đã đạt 62 triệu lượt người xem. Phiên bản Dance của ca khúc với sự tham gia của Kubi, bé Sâu là món quà mà Đạt G, Du Uyên dành tặng cho các khán giả sau thành công của MV chính thức.

Kubi và bạn diễn - bé Sâu trong MV nhạc Dance "Bánh mì không"

Kubi và bạn diễn - bé Sâu trong MV nhạc Dance "Bánh mì không"

“Nữ hoàng Dance-sport” kể, cô khá ngần ngại trước việc để Kubi quay MV vì lo cậu bé hiếu động nên sẽ khó chịu nghe lời hay hợp tác để ghi hình. Tuy nhiên, sau đó nhờ sự thuyết phục của mẹ bé Sâu cùng êkip, cô quyết định để cho Kubi thử sức xem sao. Quả thực là trong 2 ngày luyện tập các động tác vũ đạo cùng với mọi người, Kubi tỏ ra không mấy quan tâm đên việc tập, chỉ thích chơi đùa. Mặc dù thế, cả êkip vẫn rất tin tưởng vào cậu bé. Đến hôm chính thức ghi hình MV, Khánh Thi quyết định không đến vì e ngại con trai nhìn thấy mẹ sẽ được thể không nghe theo lời đạo diễn.

Sau này Khánh Thi được nghe êkip thuật lại rằng, Kubi đến lúc quay hình lại rất chăm chú và tập trung. Khi đứng ở phía sau hậu trường nhìn bạn diễn của mình nhảy một mình, cậu bé yên lặng quan sát và ghi nhớ từng động tác. Vì thế mà khi đến lượt mình vào trình diễn, Kubi đã rất tự tin trình diễn, thể hiện đúng từng động tác một cách uyển chuyển và khéo léo, đặc biệt là thể hiện nhạc cảm rất tốt.

Nói thêm về cậu con trai 4 tuổi, Khánh Thi tâm sự, đây không phải lần đầu tiên Kubi có dịp thể hiện năng khiếu với bộ môn khiêu vũ thể thao mà bố mẹ đều theo đuổi. Cuối năm 2019, Kubi từng tham gia một giải đấu Dance-sport ở Đà Lạt ở nội dung nhảy đôi dành cho các thí sinh dưới 10 tuổi và giành được 2 tấm huy chương Bạc. Bé Sâu cũng chính là bạn diễn của Kubi ở giải đấu này.

Trong một lần hiếm hoi khác, Kubi cũng được bố mẹ đưa lên sân khấu cùng để trình diễn một ca khúc. Lần đó Phan Hiển cho biết, khi biết con trai lần đầu lên sân khấu biểu diễn, anh đã rất lo lắng vì sợ cậu bé trình diễn sai làm ảnh hưởng đến tiết mục. Ở trong cánh gà, anh thậm chí còn phải giữ chặt Kubi vì sợ con trai chạy ra sân khấu không đúng thời điểm. Thế nhưng khi nghe đến phần nhạc của mình, Kubi đã giằng tay bố để chạy ra múa rất tự nhiên và đúng từng động tác.

Cũng theo vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển, cả hai nhận thấy Kubi có niềm đam mê với dance-sport từ khi còn rất nhỏ. Sở dĩ vậy bởi có lẽ ngay từ lúc lẫm chẫm tập đi, Kubi đã thường xuyên được bố mẹ đưa lên trung tâm đào tạo dance-sport mà gia đình cậu bé mở để xem bố mẹ dạy và các vũ công luyện tập. Mặc dù khi ấy còn rất bé song Kubi tỏ ra thích thú và say sưa theo dõi, bắt chước các động tác rất nhanh.

Tuy nhiên, cả Khánh Thi lẫn Phan Hiển đều có chung quan điểm để cậu bé phát triển tự nhiên chứ không định hướng hay gò ép theo con đường sự nghiệp của bố mẹ. Phan Hiển nói vui, ngay từ khi còn bé, Kubi đã kiếm tiền nhiều nhất nhà bởi hay nhận được nhiều lời mời chụp hình quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng tã bỉm, bánh kẹo, thời trang….

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/con-trai-4-tuoi-cua-khanh-thi-va-phan-hien-dong-mv-ca-nhac/847414.antd