Con trai 16 tuổi của Trọng Tấn diễn cùng bố

Trọng Tấn lần đầu tiên song ca cùng con trai Tấn Đạt trên sân khấu chương trình Con đường âm nhạc.

 Trọng Tấn là nghệ sĩ đầu tiên của chuỗi chương trình Con đường âm nhạc 2021. Trên sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tối 24/4, khán giả không chỉ được thưởng thức những ca khúc quen thuộc, gắn với tên tuổi Trọng Tấn, mà còn cùng nhìn lại chặng đường nghệ thuật của anh. Và đây cũng là lần đầu tiên Trọng Tấn biểu diễn cùng con trai Tấn Đạt ở một chương trình lớn, qua ca khúc Áo mùa đông.

Trọng Tấn là nghệ sĩ đầu tiên của chuỗi chương trình Con đường âm nhạc 2021. Trên sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tối 24/4, khán giả không chỉ được thưởng thức những ca khúc quen thuộc, gắn với tên tuổi Trọng Tấn, mà còn cùng nhìn lại chặng đường nghệ thuật của anh. Và đây cũng là lần đầu tiên Trọng Tấn biểu diễn cùng con trai Tấn Đạt ở một chương trình lớn, qua ca khúc Áo mùa đông.

Tấn Đạt năm nay 16 tuổi, học khoa thanh nhạc trung cấp 1 tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trọng Tấn chia sẻ khi được anh gợi ý tham gia chương trình, con trai hào hứng nhưng cũng lo lắng. "Ngày xưa tầm tuổi đó, tôi đứng trên sân khấu chưa chắc đã hát được. Tôi nhớ lần đầu tiên hát trên sân khấu 51 Trần Hưng Đạo, chân run bần bật, kìm lắm mới giữ được hơi. Hôm nay, tôi thấy con trưởng thành và bản lĩnh hơn mình khi ấy, dù rằng vẫn còn run, hồi hộp”, nam ca sĩ bày tỏ.

Trọng Tấn tâm sự anh yêu thích âm nhạc từ thời trung học. Tuy nhiên, ban đầu anh cũng không hướng nghiệp theo con đường này. Tất cả nằm ở chữ duyên khi anh quyết định thi nhạc viện: "Âm nhạc cho Tấn tất cả. Cũng từ âm nhạc, cậu bé Trọng Tấn thời cấp 2-3 ôm đàn guitar ngồi hát nghêu ngao. Cũng từ những năm tháng đó, tôi quen bà xã hiện tại. Mối tình học trò đến tận ngày hôm nay với một gia đình đầm ấm, đủ nếp đủ tẻ. Với Tấn như vậy là mãn nguyện, xin cảm ơn âm nhạc".

Qua giọng hát Trọng Tấn, khán giả được nghe lại loạt ca khúc Tiếng đàn bầu, Cung đàn mùa xuân, Tình yêu của đất và nước, Những ánh sao đêm, Đi qua vùng cỏ non… Các bài hát cũ được phối khí theo phong cách mới hơn.

Trọng Tấn kể cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của anh là năm 1999 khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc (sau này là chương trình Sao Mai). Lúc ấy, anh bắt đầu được khán giả cả nước biết đến. Cũng theo chia sẻ từ nam ca sĩ, anh từng có cơ hội đi du học Canada nhưng đã quyết định ở lại Việt Nam để hát: "Trong cuộc đời, có những thời điểm quyết định khiến mình hơi tiếc một chút, nhưng rồi vẫn phải đi theo con đường đã chọn, đi theo trái tim mình mách bảo".

Ba người thầy quan trọng nhất đối với sự nghiệp âm nhạc Trọng Tấn là cô giáo Minh Huệ, NSND Trần Hiếu, NSND Trung Kiên. Trọng Tấn nói cô Minh Huệ là người gieo hạt mầm, thầy Trần Hiếu cho anh một thân cây vạm vỡ và thầy Trung Kiên giúp anh có được tán cây xum xuê.

Nhóm OPlus là khách mời trong chương trình Con đường âm nhạc - Trọng Tấn. Các nghệ sĩ biểu diễn chung bài hát Ngày mai anh lên đường và Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp.

Tác phẩm Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp của nhạc sĩ Trần Tiến được phối mới, mang đến không khí rộn ràng. Ở phía dưới, khán giả vỗ tay hưởng ứng. Chương trình Con đường âm nhạc 2021 số đầu tiên được phát sóng vào 20h ngày 25/4 trên sóng VTV1.

Phạm Thắng - Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-trai-16-tuoi-cua-trong-tan-dien-cung-bo-post1208043.html