Con tin và nghi phạm vụ tấn công khu nhà cựu quân nhân Mỹ đều thiệt mạng

Cả nghi phạm và 3 con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công nhằm vào khu ở của quân nhân Mỹ tại bang California đã thiệt mạng.

Theo đó, ngày 9/3 (giờ Mỹ), một người đàn ông khoảng 36 tuổi đã mang theo một khẩu súng trường tới khu nhà của các cựu quân nhân Mỹ ở hạt Yountville, bang California và nổ súng. Tên này đã bắt giữ 3 con tin đều là phụ nữ trong một buổi tiệc chia tay được tổ chức tại khu vực này.

Cảnh sát bên ngoài hiện trường vụ việc.

Theo một số mạng tin của Mỹ, đã có tới 30 tiếng súng nổ và đối tượng nổ súng mặc đồ đen và áo chống đạn.

Sau khi cảnh sát nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã được điều tới hiện trường. Một nhân viên cảnh sát đã nổ súng để khống chế không cho nghi phạm này đi lại tự do bắt thêm các con tin khác.

Các nhà thương thuyết của lực lượng cảnh sát đã tìm cách liên lạc với nghi phạm nhưng không thành công. Sau vài giờ đồng hồ, cảnh sát mới tiếp cận được căn phòng được cho là nơi nghi phạm bắt giữ các con tin. Tới lúc này nghi phạm cùng 3 con tin đã đều tử vong.

Danh tính nghi phạm cũng như động cơ tấn công của nhân vật này chưa được tiết lộ.

Theo Reuters, Pathway Home là một cơ sở tư nhân chuyên chăm sóc cho cựu quân nhân Mỹ từng chiến đấu ở Iraq và Afghanistan gặp những rối loạn tâm lý hậu chiến tranh. Hiện cơ sở có quy mô lớn nhất nước Mỹ này đang chăm sóc cho khoảng 1.000 cựu quân nhân Mỹ.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/3-con-tin-vu-tan-cong-khu-nha-cuu-quan-nhan-my-deu-thiet-mang-a361771.html