Con tàu bí mật đóng băng hàng chục năm được tìm thấy ngoài khơi Nam Cực

Daily Mail đưa tin, hình ảnh vệ tinh của Google mới tìm được một con tàu bí mật đã đóng băng, dài khoảng 122 m, nằm cách bờ biển Nam Cực 160 km.

Cụ thể, một người giấu tên đang nghiên cứu bản đồ Nam Cực và nhận thấy một khối băng khổng lồ, có đường nét tương tự như một con tàu du lịch. Sau đó, người này kể về phát hiện của mình trong một video được đăng trên YouTube. “Con tàu băng, nếu bạn có thể gọi nó như vậy, là một chiếc du thuyền dài khoảng 122 mét nằm ngoài khơi Nam Cực”, người này cho biết.

Con tàu bí mật được tìm thấy ngoài khơi Nam Cực. (Ảnh: YouTube)

Con tàu bí mật được tìm thấy ngoài khơi Nam Cực. (Ảnh: YouTube)

Video về con tàu băng đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và thu về hàng chục nghìn lượt xem. Các nhà bình luận bắt đầu suy đoán về việc ai có thể đã sở hữu con tàu. Một số người dùng cho rằng Đức quốc xã đã xây dựng một căn cứ quân sự bí mật ở Nam Cực và con tàu vẫn tồn tại sau Thế chiến II.

“Hãy nhớ, tôi đã nói với bạn trước đây rằng Hitler có một căn cứ dưới lòng đất ở Nam Cực để đối phó với những sinh vật ngoài trái đất,” một người dùng có tên Galaxy Malachi viết.

Một số nhà bình luận đã lấy cảm hứng từ hình ảnh bản đồ vệ tinh để liên tưởng đến các nền văn minh cổ đại. “Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến lục địa này. Không phải lúc nào nó cũng được bao phủ trong băng”, một người có tên Stable Stoic cho biết.

Các nhà bình luận khác không đưa ra giả thuyết và chỉ đơn giản là ngưỡng mộ phát hiện bất thường: “Ôi, chắc hẳn con tàu sẽ có thứ gì đó tuyệt vời bên trong!”.

Theo các nguồn tin, trong thời gian từ tháng 12/1938 - 4/1939, trùm phát xít Hitler đã ra lệnh cho cấp dưới thực hiện chuyến thám hiểm bí mật tới Nam Cực. Một số người cho rằng, chuyến thám hiểm này để tìm những hang động khổng lồ dưới lòng đất, xây dựng căn cứ quân sự bí mật.

Nam Cực cũng được cho là nơi ẩn náu của nhiều quan chức, tướng tá phát xít Đức sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc. Sở dĩ người ta đưa ra giả thuyết này là vì một số tài liệu cho thấy một tàu ngầm U-530 của phát xít Đức đã đến Nam Cực trước khi đầu hàng quân đồng minh.

Trước đó, một cặp vợ chồng đến ở Vương quốc Anh đã phát hiện ra mảnh vỡ của một chiếc máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh từ Thế chiến II trên bãi biển. Hóa ra chiếc máy bay được tìm thấy chính là chiếc tiêm kích hạng nặng hai chỗ ngồi Beaufighter TF.X đã bị rơi cách đây 76 năm.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/con-tau-bi-mat-dong-bang-hang-chuc-nam-duoc-tim-thay-ngoai-khoi-nam-cuc-261072.html