'Cơn sốt' niên hiệu Reiwa quét qua Nhật Bản trước triều đại mới

Không khí lễ hội tràn ngập đất nước Nhật Bản vừa chào đón niên hiệu 'Reiwa' của triều đại mới, triều đại sẽ mở ra sau khi Thái tử Naruhito đăng cơ ngày 1/5.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga công bố niên hiệu của triều đại mới là "Reiwa" (tạm dịch: Lệnh Hòa) trong buổi họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo ngày 1/4. Niên hiệu sẽ chính thức được sử dụng sau khi Thái tử Naruhito đăng cơ ngày 1/5, một ngày sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị, mở đầu một kỷ nguyên mới cho đất nước. Ảnh: Kyodo.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga công bố niên hiệu của triều đại mới là "Reiwa" (tạm dịch: Lệnh Hòa) trong buổi họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo ngày 1/4. Niên hiệu sẽ chính thức được sử dụng sau khi Thái tử Naruhito đăng cơ ngày 1/5, một ngày sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị, mở đầu một kỷ nguyên mới cho đất nước. Ảnh: Kyodo.

Thủ tướng Shinzo Abe nói niên hiệu mới được chọn từ tập thơ cổ nhất Nhật Bản có tên là Vạn Diệp Tập, ra đời vào năm 730. "Đất nước chúng ta đang đứng trước bước ngoặt lớn, nhưng có nhiều giá trị Nhật không thể để phai nhạt. Từ này thể hiện nước Nhật của ngày mai, nước Nhật mà chúng ta muốn xây dựng cho thế hệ tương lai", ông nói. Ảnh: Kyodo.

Màn hình trình chiếu tên niên hiệu của triều đại mới đặt trong công viên tại thành phố Nagoya, miền trung Nhật Bản. Người dân thành phố và du khách cũng đang trải qua mùa hoa anh đào nở cuối xuân. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Người dân tập trung ở quận Dotonbori, thành phố Osaka, xem công bố niên hiệu. Theo khảo sát toàn quốc của Kyodo ngày 2/4, gần 74% người dân ủng hộ niên hiệu Reiwa. Trong khi đó, hơn 84% người dân ủng hộ chính phủ chọn niên hiệu từ tác phẩm cổ điển Nhật Bản, thay vì điển tích của Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Hàng nghìn người đã tập trung tại các quảng trường ở thủ đô Tokyo để chờ đợi giây phút niên hiệu mới được công bố, theo New York Times. Các tờ báo đua nhau ra số đặc biệt kỷ niệm sự kiện. Trước nhà ga Osaka, người dân tranh nhau lấy các trang báo với hai chữ "Reiwa" được in cỡ lớn. Ảnh: Kyodo.

Theo truyền thông Nhật Bản, chính phủ nước này đã lựa chọn niên hiệu "Reiwa" từ 6 cái tên sau khi tham vấn với nhóm gồm 9 chuyên gia. Nhà vua Akihito hay Thái tử Naruhito không tham gia vào quá trình này.Trong ảnh, các thiếu nữ Nhật Bản tự hào khoe ảnh niên hiệu "Reiwa" được viết thư pháp tại quảng trường Osaka. Ảnh: Kyodo.

Thông báo hôm 1/4 thậm chí đã giúp tăng giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán Nhật. Cổ phiếu của công ty sách Bunkyodo tăng 29% do những kỳ vọng rằng người dân sẽ đổ xô đi mua tập thơ Vạn Diệp Tập. Trong khi đó, cổ phiếu công ty quảng cáo Ray, phát âm gần giống chữ "rei", tăng 19%. Ảnh: Nikkei Asia Review.

Niên hiệu của triều đại mới được chiếu tại một buổi lễ đón chào nhân viên mới của hãng hàng không All Nippon Airways ngày 2/4. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Một nghệ nhân viết thư pháp ở thủ đô Tokyo đang nắn nót từng nét bút viết niên hiệu triều đại mới. Ảnh: Kyodo.

Nhật Bản vẫn dùng lịch theo niên hiệu hoàng gia (ví dụ năm 2019 sẽ được gọi là "Reiwa nguyên niên", tức năm Reiwa đầu tiên), song song với lịch phương Tây, trong các tài liệu chính thức như bằng lái xe, cũng như để ghi ngày tháng trên báo chí và các xuất bản phẩm khác. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Hai đại kiện tướng sumo của Nhật Bản là Hakuho (phải) và Kakuryu chụp ảnh cùng niên hiệu Reiwa được viết trên vải trắng, tại một buổi lễ ở thành phố Gojo, tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Vườn thú Vương quốc Voi Ichihara, tại tỉnh Chiba, cũng tổ chức hoạt động chào mừng niên hiệu mới cho Nhật Bản. Trong ảnh, một con voi châu Á được các nhân viên vườn thú huấn luyện cách vẽ Reiwa bằng chữ Kanji trên giấy trắng. Ảnh: Kyodo.

Một thủy cung ở thành phố Numazu, tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, cũng tổ chức trình diễn tiết mục hải cẩu California viết niên hiệu triều đại mới bằng chữ Kanji. Ảnh: Kyodo.

Nước Nhật đã có tổng cộng 247 niên hiệu kể từ khi hoàng đế Kotoku đặt cái tên đầu tiên vào năm 645. Trong ảnh, một cửa hàng búp bê truyền thống của Nhật Bản trưng bày mô hình Thủ tướng Shinzo Abe và Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cùng niên hiệu Reiwa. Ảnh: Kyodo.

Từ thời Meiji (1868-1912), tức "Minh Trị", mỗi hoàng đế sẽ gắn với một niên hiệu duy nhất trong suốt giai đoạn trị vì, theo quy định gọi là "nhất thế nhất nguyên chế". Mỗi niên hiệu sẽ gắn liền với cuộc sống, công việc và những dấu ấn của nhiều thế hệ người Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Nhật Bản công bố triều đại mới 'Reiwa' Chính phủ Nhật Bản thông báo triều đại mới của nước này dưới thời Nhật hoàng Naruhito sẽ có niên hiệu là Reiwa, sẽ bắt đầu vào ngày 1/5.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-sot-nien-hieu-reiwa-quet-qua-nhat-ban-truoc-trieu-dai-moi-post931891.html