Cơn sốt mang tên Haaland

Những gì Mino Raiola làm trong chuyến đến Barcelona và Madrid là cố gắng thổi giá Erling Haaland cao nhất có thể.

Giữa tuần này, Raiola bay sang Tây Ban Nha. Đi cùng ông là cha của tiền đạo người Na Uy, cựu cầu thủ Man City Alf-Inge Haaland. Sau cuộc gặp ban lãnh đạo Barca, Raiola sang Madrid gặp ban lãnh đạo Real.

Bóng đá thế giới lâu lắm rồi mới chứng kiến cảnh một tay cò cầu thủ hiên ngang đi lại, công khai chào bán cầu thủ với các CLB lớn trên thế giới như thế. Sự ngạo mạn của Raiola như được tiếp thêm sức mạnh, nhờ việc ông đang có một trong những món hàng được săn đón nhất thế giới.

Bản thân Haaland đã là một cái tên đầy sức nặng. Cộng với tài thổi giá của Raiola, một cơn sốt mang tên Haaland đang hình thành.

Tour chào hàng của Raiola

Máy quay đã chờ sẵn ở sân bay Barcelona khi phái đoàn của Raiola hạ cánh. Tân Chủ tịch Barca, Joan Laporta sẽ gặp người đại diện và cha của Haaland. Laporta coi chân sút người Na Uy là mục tiêu chiêu mộ số 1.

 Haaland đang tạo ra cơn sốt chuyển nhượng ở châu Âu. Ảnh: Getty.

Haaland đang tạo ra cơn sốt chuyển nhượng ở châu Âu. Ảnh: Getty.

Nhưng nhiều cổ động viên Barca đã không thoải mái khi biết chỉ một ngày sau cuộc gặp kể trên, Raiola sẽ có cuộc hẹn tương tự với Chủ tịch Real, Florentino Perez. Người hâm mộ Barca dẫn lời một câu nói của cố huyền thoại Johan Cruyff: “Nếu bạn nghĩ đến hai lần khi phải chơi cho Barca, bạn không xứng đáng khoác lên mình màu áo của CLB này”.

Đó gần như chỉ là những phản ứng cực đoan. Bóng đá thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ thời “Thánh Johan” còn làm việc. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ hiện nay cũng mang những bộ mặt khác hoàn toàn ngày xưa.

Nhưng sự mỉa mai mà Raiola mang đến cho các CĐV Real và Barca - những người giàu lòng tự tôn - là có thật. Không một CĐV Real hay Barca nào cảm thấy thoải mái khi mình trở thành công cụ trong một cuộc thổi giá cầu thủ.

Tuy nhiên, đó là bản chất trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Chỉ có khác là nếu Jorge Mendes hay Pini Zahavi, những tay đại diện khác làm ra vẻ lịch sự và âm thầm hơn. Thì Raiola lại là tay thích phô trương mọi thứ.

Raiola không ngần ngại xổ toẹt tất cả. Ông chỉ trích FIFA, chê bai Man Utd hay các HLV hàng đầu. Raiola sẵn sàng được những cuộc đàm phán cầu thủ ra ánh sáng, với mục đích tối đa lợi nhuận cho mình.

Nếu bạn muốn một cầu thủ do Raiola làm đại diện, bạn phải sẵn sàng đón nhận điều đó.

Các CLB bóng đá thường thích đàm phán trong âm thầm, bởi họ sợ bị ép giá và ảnh hưởng đến danh tiếng đội bóng. Nhưng với Raiola, cuộc chơi đã thay đổi.

Ban lãnh đạo Borussia Dortmund không phản ứng mạnh trước động thái từ Raiola. Họ thừa hiểu việc Haaland ra đi chỉ là vấn đề sớm muộn. “Những phát biểu và động thái của Raiola không khiến tôi mất bình tĩnh”, Giám đốc thể thao Dortmund, Michael Zorc nói trên AS. “Đó là điều bình thường (với Raiola)”.

Về mặt logic, Dortmund thậm chí muốn bán Haaland trước tháng 6/2022, thời điểm phí giải hợp đồng trị giá 75 triệu euro có hiệu lực. Bild tiết lộ Dortmund có thể để Haaland ra đi ở mùa hè 2021 này với giá 150 triệu euro. Đây là một con số có phần điên rồ trong thời buổi kinh tế bóng đá khó khăn như hiện tại.

Vì thế, Raiola không có gì phải vội với Haaland. Đến mùa hè 2022, cầu thủ có thể tự do lựa chọn bến đỗ nào tốt nhất cho mình về mặt sự nghiệp lẫn thu nhập.

Nhưng trên tư cách một doanh nhân muốn tối đa hóa lợi nhuận, Raiola vẫn phải thực hiện cuộc chào hàng. Hai đối tượng khách hàng chính của Raiola, Real và Barca đang rất “thèm khát” chân sút người Na Uy.

Vừa trở thành Chủ tịch Barca, Laporta cần một ngôi sao tấn công hàng đầu mới ngay trong hè 2021, giống như cách ông từng mua Ronaldinho vào năm 2003. Laporta cần Haaland để xua đi bầu không khí u ám tại Camp Nou.

Trong khi đó, chủ tịch Perez cần một phát pháo hiệu để trở lại chính sách Galacticos. Haaland trẻ, khỏe và dễ mua hơn Kylian Mbappe vào lúc này. Một lý do khác khiến Raiola đi tour chào hàng ở Tây Ban Nha, đó là mối quan hệ của ông với ban lãnh đạo Real và Barca vẫn tốt trong nhiều năm qua.

Perez và Laporta đủ bản lĩnh, cũng như quá quen với chiêu trò của Raiola trong nhiều năm qua. Họ không ngại việc làm ăn với “gã béo”.

Ở nước Anh, Haaland lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. AS tiết lộ ngoại trừ Real và Barca, những CLB lớn khác theo đuổi Haaland đều không thiện cảm với chiến thuật chào hàng của Raiola.

Raiola giống như tay cò đất đang thổi giá Haaland. Ảnh: Goal.

Thái độ của các ông lớn

Về mặt nguyên tắc chuyển nhượng, một người đại diện luôn muốn có nhiều nhất số lượng các CLB theo đuổi cầu thủ của mình. Chỉ Real và Barca liệu có đủ cho một cuộc chạy đua vũ trang?

Hiện nay, nhiều CLB lớn đã bày tỏ quan điểm của mình về Raiola và Haaland. AS tiết lộ nhiều CLB lớn giận dữ với chiến thuật chào hàng của Raiola.

PSG, Juventus và Bayern Munich được tiết lộ sẽ không lao vào vụ Haaland. Ba HLV CLB của Ngoại hạng Anh gồm Man City, Man Utd và Chelsea đều có phát biểu dè dặt về thương vụ này. “

Không đúng khi nói về Erling trên tư cách HLV trưởng Man Utd”, Solskjaer nói về tin Raiola sang Tây Ban Nha. “Cậu ta và người đại diện có quyết định của mình. Chúng tôi đang muốn mua ai ấy à, tôi sẽ không nói đâu. Hy vọng chúng tôi có thể ngồi đây, và công bố một cầu thủ mà không ai nhắc đến”.

Sau những tranh cãi và khẩu chiến trên truyền thông với Raiola, Solskjaer quá hiểu tay cò này. Raiola từng tạo ảnh hưởng trong phòng thay đồ Man Utd, và khiến ban lãnh đạo đội bóng này trả giá.

Solskjaer mệt mỏi với Raiola trong cách xử lý Paul Pogba, cầu thủ đang thuộc quyền quản lý của tay cò này.

Pep Guardiola tuyên bố Man City nhiều khả năng không mua thêm một tiền đạo hè này. “Với tình hình kinh tế như hiện tại, chúng tôi nhiều khả năng không mua tiền đạo”, Pep nói. “Giá các tiền đạo hiện tại là quá đắt, ngoài tầm với của chúng tôi”.

Vài ngày trước, Raiola cũng phát biểu với hàm ý rằng ông sẽ không làm việc với Guardiola. Trong quá khứ, Raiola nhiều lần công kích HLV trưởng Man City để bảo vệ Zlatan Ibrahimovic. “Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó”, HLV Thomas Tuchel nói về khả năng Chelsea gặp Raiola trong vụ Haaland.

Mùa giải đang diễn ra, và các CLB lớn của Anh sợ làm xáo trộn phòng thay đồ bằng những tin đồn chuyển nhượng.

Nhưng họ sẽ ở đâu trong cuộc đua giành chữ ký Haaland? Man City, Man Utd và Chelsea liệu có bỏ qua cơ hội chiêu mộ một trong những chân sút tiềm năng nhất thế giới?

Cả ba CLB này đều cần những tiền đạo giỏi. Nếu muốn trở thành nhà vô địch châu Âu, họ không thể đứng nhìn Barca và Real trong vụ Haaland. Sức hấp dẫn của chân sút người Na Uy đủ lớn để các CLB của Anh sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán cùng Raiola.

Tour chào hàng đến Barca và Real chắc chắn chỉ mới là khởi đầu. Raiola luôn hứng thú với những tin đồn. Ông đang tạo ra cơn sốt mang tên Haaland. Một cuộc chạy đua vũ trang ồn ào đã bắt đầu. Nếu một CLB nào muốn món hàng xịn từ Raiola, họ cần chuẩn bị tâm lý (và tiền bạc) cho một cuộc mua sắm thị phi.

Solskjaer nói về việc MU tiếp cận Haaland Huấn luyện viên người Na Uy thừa nhận từng muốn chiêu mộ học trò cũ và không loại trừ khả năng tiền đạo sinh năm 2000 cập bến MU trong tương lai.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-sot-mang-ten-haaland-post1200259.html