Cơn 'sốt' đất ở TP Hồ Chí Minh đã được kiểm soát

Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, cơn 'sốt' ảo giá đất nền phân lô, tách thửa hợp pháp, kể cả phân lô đất nông nghiệp trái phép xảy ra tại một số quận ven và huyện ngoại thành từng quay trở lại từ cuối năm 2017 lên đến đỉnh điểm vào tháng 5-2018, tâm điểm tại quận 9, nhưng hiện đã được kiểm soát và hạ nhiệt.

Một góc Trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tràng Dương/TTXVN

HoREA còn cho biết, thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh trong hơn 5 tháng đầu năm 2018 đã có biểu hiện sụt giảm so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, tổng số dự án đủ điều kiện huy động vốn đưa ra thị trường là 29 dự án, giảm 9,4%; tổng số căn nhà đưa ra thị trường là 9.174 căn, giảm 44,5%.

Đáng lưu ý, phân khúc căn hộ bình dân có 1.881 căn, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2017, chỉ chiếm hơn 20% tổng số căn hộ được đưa ra thị trường.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bat-dong-san/904792/con-sot-dat-o-tp-ho-chi-minh-da-duoc-kiem-soat